"Phủ bóng đen" lên hội nghị Liên hợp quốc

Bão Haiyan "phủ bóng đen" lên hội nghị Liên hợp quốc

Các đại biểu của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới tham dự hội nghị này đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.
Bão Haiyan "phủ bóng đen" lên hội nghị Liên hợp quốc ảnh 1Cảnh tàn phá ở Iloilo, bờ biển miền trung Philippines ngày 9/11 sau bão Haiyan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hậu quả thảm khốc của siêu bão Haiyan đã phủ bóng đen lên Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra ở Warsaw (Ba Lan).

Bà Christina Figueres, Thư ký điều hành Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCC), cho rằng các đại biểu của hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới tham dự hội nghị này đang gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.

Bà nhấn mạnh "sẽ không có kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chống biển đổi khí hậu toàn cầu mà chúng ta hoặc sẽ cùng chiến thắng hoặc cùng thất bại."

Theo bà Figueres, những hình ảnh đau thương do bão Haiyan gây ra tại Philippines nhắc nhở các quốc gia tham dự hội nghị về sự cấp thiết phải đi đến giải pháp nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Theo nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu, cộng đồng quốc tế ấn định mục tiêu giới hạn tình trạng khí hậu nóng lên ở mức 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, nếu không hành động khẩn cấp, nhiệt độ Trái Đất có thể tăng gần 5 độ C từ nay đến cuối thế kỷ và các thiên tai sẽ xuất hiện rất nhiều với sức tàn phá ngày càng dữ dội.

Hội nghị Warsaw khởi đầu tiến trình hai năm thương lượng, dự kiến kết thúc vào năm 2015 tại Paris, nhằm tiến tới một hiệp định tổng quan, đầy tham vọng và mang tính ràng buộc về pháp lý nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân gây ra hiện tượng Trái Đất nóng lên.

Hiệp định tương lai này sẽ tiếp nối Nghị định thư Kyoto vào năm 2020, đồng thời ràng buộc Mỹ và các nước mới nổi - trong đó có Trung Quốc, vào nỗ lực chung cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.

Hội nghị LHQ về khí hậu lần tới sẽ diễn ra vào cuối năm 2014 tại Lima (Peru), trước khi thủ đô Paris của Pháp chính thức được chỉ định để trở thành chủ nhà cho hội nghị vào 2015/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.