Báo Hàn Quốc: Mỹ đề xuất đàm phán song phương với Triều Tiên

Nhật báo DongA Ilbo của Hàn Quốc ngày 30/1 đưa tin Washington đã nêu đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Bình Nhưỡng ngay trước khi Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên tới Trung Quốc.
Báo Hàn Quốc: Mỹ đề xuất đàm phán song phương với Triều Tiên ảnh 1Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Sung Kim (phải) trong cuộc gặp 3 bên Nhật, Mỹ, Hàn về chính sách với Triều Tiên ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo dẫn nguồn từ Nhật báo DongA Ilbo của Hàn Quốc ngày 30/1 đưa tin Washington đã nêu đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Bình Nhưỡng ngay trước khi Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim chuẩn bị tới Trung Quốc.

Dẫn một nguồn tin thạo tin về các vấn đề Triều Tiên, báo trên cho biết: "Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Đặc phái viên Sung Kim, Mỹ đã nêu đề xuất về một cuộc tiếp xúc song phương." Đề xuất này được chuyển cho Bình Nhưỡng thông qua một kênh ở New York, song phía Triều Tiên hiện vẫn chưa hồi đáp.

Sau các cuộc đàm phán với những người đồng cấp đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên hôm 28/1 tại thủ đô Tokyo, ông Sung Kim ngày 29/1 đã tới thủ đô Bắc Kinh để tham dự các cuộc tham vấn tương tự với giới chức Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.