Bão Rai suy yếu sau khi đổ bộ miền Nam và miền Trung Philippines

Theo Tropical Storm Risk, cơn bão Rai hiện đã suy yếu thành bão cấp 3 và dự kiến sẽ di chuyển ra khỏi khu vực trên qua đảo Palawan cũng như ra khỏi Philippines trong ngày 18/12.
Bão Rai suy yếu sau khi đổ bộ miền Nam và miền Trung Philippines ảnh 1Mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của bão Rai tại Philippines, ngày 16/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Philippines cho biết cơn bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào miền Nam và miền Trung nước này và đến nay đã có 1 người thiệt mạng do cơn bão này.

Bão Rai có thời điểm mạnh lên thành bão cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo bão 5 cấp. Cơn bão đã làm đứt các đường dây điện và điện thoại, làm hư hại nhiều nhà dân và khiến hàng trăm nghìn người Philippines phải rời bỏ nhả cửa khi quét qua khu vực phía Tây vùng Visayas và đảo Palawan.

Theo Cơ quan dự báo bão nhiệt đới trên toàn cầu Tropical Storm Risk, cơn bão này hiện đã suy yếu thành bão cấp 3 và dự kiến sẽ di chuyển ra khỏi khu vực trên qua đảo Palawan cũng như ra khỏi Philippines trong ngày 18/12.

Tuy nhiên, theo đài phát thanh DZBB của Philippines, mức cảnh báo bão cấp 3 và cấp 4 vẫn được duy trì tại một số khu vực ở phía Tây Visayas.

[Bão Rai mạnh lên cấp cao nhất, sức gió 240 km/h khi đổ bộ Philippines]

Bão Rai là cơn bão thứ 15 đổ bộ Philippines trong năm nay. Cơn bão đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy, đồng thời một số cảng biển của Philippines bị gián đoạn hoạt động, khiến hơn 4.000 người bị mắc kẹt.

Do ảnh hưởng của cơn bão trên, Philippines đã phải hoãn triển khai chương trình tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19.

Số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ Philippines. Bão Rai được đánh giá là cơn bão mạnh thứ hai đổ bộ nước này từ đầu năm 2021 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục