Bão số 2 gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Vào 15 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) 200km về phía Đông Nam, cách Phủ Liễn (Hải Phòng) 310km về phía Đông, cách Thái Bình 330km về phía Đông.
Bão số 2 gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ảnh 1Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô kiểm tra công tác phòng chống bão. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 15 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 109,4 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) 200km về phía Đông Nam, cách Phủ Liễn (Hải Phòng) 310km về phía Đông, cách Thái Bình 330km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Dự báo, từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 10/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h. 

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 10/8 và ngày 11/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, từ chiều tối 10/8 đến ngày 11/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100mm.

[Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình chủ động ứng phó bão số 2]

Từ đêm 11/8 đến ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối 10/8 đến ngày 12/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-24 độ C, cao nhất 26-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục