Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ gây gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa rất to

Từ chiều đến đêm 10/10, các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7, từ ngày 9-11/10, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to.
Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ gây gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa rất to ảnh 1Lực lượng quân đội tiến hành gia cố đê Hà Nam ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tối 9/10, bão số 7 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Hồi 19 giờ, tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo, từ 7 giờ ngày 10 đến 19 giờ ngày 10/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 19 giờ ngày 10/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ 19 giờ ngày 10/10 đến 19 giờ ngày 11/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh tăng cường, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả hai huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có mưa bão, gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ tối 9-10/10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều đến đêm 10/10, các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ ngày 9-11/10, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ ngày 10-11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 10-12/10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm 9-12/10, một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với biên độ lũ lên trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 3-5m, trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông khu vực Đông Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1.

Khu vực vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tỉnh Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, người dân nên hết sức cảnh giác, quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét.

Các địa phương trong vùng ảnh hưởng của mưa bão kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn vùng núi, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn; rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi mưa lớn.

Hải Phòng đưa hơn 2.000 tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn

Tính đến 17 giờ ngày 9/10, hơn 2.000 tàu, thuyền của thành phố Hải Phòng và của các địa phương khác hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã được kêu gọi, neo đậu an toàn tại các bến để phòng, tránh cơn bão số 7. 

Bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ gây gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa rất to ảnh 2Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống bão. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Lực lượng chức năng cần kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thành phố Hải Phòng cũng lên phương án sơ tán người dân tại các khu vực xung yếu, các khu chung cư xuống cấp đến nơi ở an toàn. 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, tại khu vực Bạch Long Vỹ chiều nay đã có gió cấp 8, giật cấp 9, lưu lượng mưa đo được tại Bạch Long Vỹ là 86,6mm. 

Chủ động ứng phó với bão số 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và lực lượng chức năng các địa phương cũng đã vận động, sơ tán hơn 1.500 lao động trên các lồng bè, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn. 

Từ 11 giờ ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã thông báo đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông.

[Gió mùa Đông Bắc về, kết hợp bão số 7 gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ]

Chiều cùng ngày, kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 7 tại một số địa phương ven biển, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, nhận định, hiện các tuyến đê, đặc biệt là tuyến đê biển tại Hải Phòng, đều ở trạng thái hoạt động tốt, an toàn.

Ông chỉ đạo các ban, ngành, địa phương khẩn trương vận hành hết công suất các hệ thống thoát nước, gồm cả hệ thống thủy lợi và hệ thống thoát nước đô thị, tránh ngập úng; chủ động thực hiện phương án sơ tán dân khu vực xung yếu; rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất và có phương án đảm bảo an toàn.  

Ông Nguyễn Đức Thọ lưu ý, Hải Phòng chỉ có 29.000 ha lúa, tuy nhiên, bà con đang gặt với tốc độ chậm, mới chỉ được 1.000 ha, như vậy còn hoảng 28.000 ha nữa. Với tình hình dự báo bão và lượng mưa lớn, các địa phương cần tập trung cao để vận hành hệ thống thủy lợi, tháo nước nhằm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất cho bà con.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng đang tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tiếp tục bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu, thuyền trú tránh an toàn; không để người trên các phương tiện, chòi canh thủy sản trước khi bão gây ảnh hưởng.

Nghệ An cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7 có thể ảnh hưởng đến địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định cấm tàu, thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 10/10 đến khi bão tan; các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về neo đậu bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 10/10.

Hiện tại, tỉnh Nghệ An đang thông báo cho tàu, thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi các phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tỉnh Nghệ An có khoảng 4.000 tàu, thuyền các loại. Đến chiều 9/10, đa số các tàu, thuyền đã nhận được thông tin cảnh báo về bão và đã và đang về nơi tránh trú bão.

Hiện nay, cùng với việc triển khai cấm biển và kêu gọi tàu, thuyền về nơi trú ẩn, tỉnh Nghệ An cũng đang rà soát, triển khai phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn; chuẩn bị sẵn phương án di dời, sơ tán người dân khi có tình huống phức tạp.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn đập, quy trình vận hành liên hồ chứa; phối hợp với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục