Bảo tồn một số giống phong lan ở di tích Đền Hùng

Bốn giống phong lan quý tại Đền Hùng đã được chọn để bảo tồn và nhân giống, phục vụ việc làm đẹp cảnh quan của khu di tích này.
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã tiến hành nghiên cứuxây dựng mô hình bảo tồn và phát triển một số loài phong lan quý tại Khu di tíchlịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

Đề tài đã chọn ra được 4/20 loại giống phong lan ưu tú (có khả năng sinhtrưởng và phát triển tốt, ra hoa vào các dịp quan trọng trong năm, hoa có màusắc, hương thơm được nhiều người ưa thích) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng đểphát triển và bảo tồn gồm Đai Trâu, Quế lan hương, Phi điệp vàng và Vũ nữ hoavàng.

Trên cơ sở đó, đề tài tiến hành xây dựng vườn ươm và nhân giống cho bốngiống hoa lan kể trên. Cụ thể, xây dựng một vườn ươm nhân giống với diện tích300m2 trên khu đất bằng phẳng, thoát nước tốt, chủ động về tưới tiêu, thuận tiệncho việc đi lại và sản xuất ra được gần 3.100 cây giống đủ tiêu chuẩn; cây sinhtrưởng và phát triển tốt, không bị sâu bệnh hại.

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, trong bốn giống ưu tú, có hai giống làĐai trâu và Quế lan hương là giống đơn thân nên đã dùng biện pháp nuôi cấyinvitro để nhân giống. Giống Phi điệp vàng và Vũ nữ vàng được nuôi bằng phươngpháp giâm hom và tách chồi.

Đây là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa họcnghiệm thu đánh giá cao nhằm bảo tồn và phát triển phong lan quý và làm đẹp cảnhquan thiên nhiên xung quanh khu di tích và cung cấp sản phẩm đặc sắc cho dukhách mỗi khi về với lễ hội Đền Hùng./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.