Ở Machida, Tokyo, một phụ nữ đã thiệt mạng do bị nước lũ ở một con sông cuốntrôi.
Theo cảnh sát Nhật Bản, nhiều người ở Kanto vẫn còn mất tích, trong đó có hai bétrai bị nước cuốn ở Ninomiya, tỉnh Kanagawa. Ở Oshima, cách Tokyo khoảng 120kmvề phía Nam, khoảng 30 căn nhà bị nước lũ phá hủy hoàn toàn khi hòn đảo này ghinhận lượng mưa kỷ lục lên 122,5mm/giờ.
Sở cảnh sát Tokyo đã cử thêm một đơn vị cứu trợ tới hòn đảo này trong khi độiđặc giải cứu khẩn cấp của Sở cứu hoả Tokyo đã được huy động.
Toàn bộ hoạt động đường sắt và hàng không đều bị gián đoạn trong khi các khu vựcquốc lộ bị tê liệt vì bão. Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen ở vùng Tohoku,Yamagata, Joetsu, Nagano và Tokaido đều bị hủy hoặc tạm thời gián đoạn trong khiphần lớn các hãng đường sắt ở vùng thủ đô đều giảm hoặc hủy dịch vụ.
Các dịch vụ bay đến và đi tại sân bay Haneda ở Tokyo đều bị gián đoạn với 193chuyến bay nội địa của hãng Hàng không Nhật Bản (JAL) và 211 chuyến nội địa vàquốc tế của Công ty hàng không toàn Nhật Bản (ANA) bị hủy.
Tại Sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba, một số chuyến bay quốc tế, phần lớn docác hãng hàng không nước ngoài điều hành, cũng bị hủy.
Khi cơn bão số 26 trong mùa này tiến gần đến khu vực Kanto, Cơ quan khí tượngNhật Bản đã kêu gọi người dân đề phòng gió mạnh, triều cường và lũ lụt trênđường đi của cơn bão.
Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập một Văn phòng liên lạc tại Văn phòng Thủ tướngđể thu thập các thông tin liên quan đến bão.
Tới 11 giờ trưa 16/10, bão Wipha đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốcđộ 75 km/giờ cách Ishinomaki, tỉnh Miyagi khoảng 150km về phía Đông Đông Nam./.