Barbados đăng cai tổ chức Ngày Môi trường Thế giới 2014

Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề "Hãy lên tiếng, đừng để mực nước biển dâng lên" nhằm khuyến khích hành động của toàn cầu vì tương lai của các quốc đảo nhỏ.
Barbados đăng cai tổ chức Ngày Môi trường Thế giới 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: UNEP)

Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), ngày 3/6, cho biết Ngày Môi trường thế giới 2014 sẽ được tổ chức tại Barbados, một trong số những nước đang phải đối mặt với mối đe dọa của tình trạng biến đổi khí hậu.

Ủng hộ việc Liên hợp quốc chọn năm 2014 là Năm Quốc tế của các quốc đảo nhỏ đang phát triển, Ngày Môi trường năm nay được triển khai với chủ đề "Hãy lên tiếng, đừng để mực nước biển dâng lên."

Là nước chủ nhà của Ngày Môi trường 2014, Barbados đã khởi động tuần lễ kỷ niệm sự kiện này với nhiều hoạt động.

Quốc đảo nhỏ vùng Carribbean này đang đứng trước nhiều thách thức như mực nước biển gia tăng do biến đổi khí hậu và dễ bị tổn thương bởi thiên tai. Tuy nhiên, Barbados đang dần vượt qua những thách thức đó trong quá trình chuyển tiếp sang nền kinh tế xanh.

Theo Thủ tướng Barbados Freundel Stuart, mục tiêu của quốc đảo này trong việc đăng cai tổ chức Ngày Môi trường thế giới 2014 là duy trì sự hài hòa trong lời nói và hành động vì tương lai của các quốc đảo nhỏ đang phát triển.

Ngày Môi trường Thế giới được kỷ niệm vào ngày 5/6 hàng năm nhằm khuyến khích sự nhận thức và hành động của toàn cầu vì môi trường.

Qua nhiều năm, sự kiện này đã phát triển rộng rãi, trở thành sự kiện môi trường thường niên lớn nhất toàn cầu và hiện được kỷ niệm tại hơn 100 nước trên thế giới.

Đây cũng là ngày để mọi người chung tay vì môi trường, khuyến khích các hoạt động của cá nhân hợp thành một sức mạnh tập thể có ảnh hưởng tích cực đối với hành tinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục