Bắt được một cá thể khỉ quý hiếm tấn công người dân tại Bình Dương

Qua xác minh ban đầu, cá thể khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, nặng 4kg là giống đực. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B.
Bắt được một cá thể khỉ quý hiếm tấn công người dân tại Bình Dương ảnh 1Cá thể khỉ quý hiếm được phát hiện trên nóc nhà người dân. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 18/12, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã bắt được một cá thể khỉ trong đàn khỉ tấn công người dân, học sinh trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Sáng 18/12, người dân đã phát hiện một cá thể khỉ trên mái nhà bà Nguyễn Thị Ấm, ngụ tại khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát.

Sau đó, người dân đã báo với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương phối hợp với Ban điều hành khu phố 2, phường Tân Định cùng tiến hành bắt giữ.

[Bình Dương: Xuất hiện đàn khỉ tấn công học sinh để lấy đồ ăn]

Qua xác minh ban đầu, cá thể khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, nặng 4kg là giống đực. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 2B tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Hiện cá thể khỉ này đã được đưa về Chi cục Kiểm lâm Bình Dương để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, Ủy ban nhân dân phường Tân Định xác nhận khoảng một tuần trước, trên địa bàn phường xuất hiện một đàn khỉ gồm 3 con (2 con lớn, một con nhỏ).

Đàn khỉ bị đói nên khi thấy học sinh cầm đồ ăn đã lao tới để lấy. 7 sinh tiểu học và một học sinh mẫu giáo bị khỉ cào xước tay.

Người dân sống ở khu vực này cho biết đàn khỉ leo lên nóc nhà, trên các cây, khi thấy trẻ nhỏ hoặc người lớn cầm đồ ăn là lao tới lấy. Đàn khỉ đã cào xước tay một số trẻ em và cắn bị thương một người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục