Hà Nội thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố
Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.
Thông tin tại hội nghị cho biết, đến 20 giờ ngày 1/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận từ Ủy ban Bầu cử thành phố hồ sơ và danh sách trích ngang của 55 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trên cơ sở rà soát hồ sơ, đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.
Theo kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố, hội nghị hiệp thương lần thứ hai được tổ chức đồng bộ trong ngày 2/2 ở cấp thành phố và tại 126 xã, phường để thống nhất sơ bộ danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, hội nghị tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan, căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, làm cơ sở cho bước lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình người tự ứng cử; cùng danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII.
Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 55, trong đó có 51 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 4 người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên được bảo đảm ở các lĩnh vực, gồm cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; doanh nghiệp, hiệp hội; tổ chức khoa học, giáo dục-đào tạo; Đảng và chính quyền cơ sở.
Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, có 248 người ứng cử, tất cả đều do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu. Trong số này, nữ chiếm 42,74%; đại biểu tái cử chiếm 22,58%; đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 32,26%. Về trình độ chuyên môn, số người có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ cao.
Qua thảo luận, hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 53 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 51 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 2 người tự ứng cử; đồng thời thống nhất danh sách sơ bộ 248 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, các nội dung hiệp thương được thực hiện đúng quy định, bảo đảm dân chủ và thống nhất cao. Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ gửi biên bản hiệp thương lần thứ hai tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Căn cứ kết quả hiệp thương, từ ngày 3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường nơi có người ứng cử cư trú, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, triển khai hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.
Nhấn mạnh thời gian thực hiện bước lấy ý kiến cử tri rất ngắn, chỉ trong 5 ngày (từ 4 đến 8/2), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch tổ chức hội nghị khoa học, bảo đảm thành phần, tiến độ và chất lượng. Trong quá trình thực hiện, cần thường xuyên báo cáo cấp ủy để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ và thành công.
Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai 2026-2031.
Theo báo cáo, qua kiểm tra hồ sơ và căn cứ quy trình hiệp thương theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định 9/9 cơ quan tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng cơ cấu, thành phần theo quyết định của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Hội nghị giới thiệu, đề cử và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác được triển khai đúng quy định, với tổng số 717/801 cử tri tham dự, đạt 89,51%. Kết quả, 24/24 người được giới thiệu ứng cử đều đạt tỷ lệ tín nhiệm 100%, không có dư luận hoặc ý kiến cần xác minh.
Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Đồng Nai là 24 người. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng đề nghị, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai hoàn thiện biên bản, gửi các cơ quan Trung ương và Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định; đồng thời triển khai ngay bước 4 của quy trình hiệp thương - tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội nghị, cần sớm hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để kịp thời triển khai đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ. Đồng thời, chủ động phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các cơ quan, đơn vị có người ứng cử trong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng quy định.
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031./.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, đúng quy trình
Việc chuẩn bị nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 đang được các địa phương triển khai chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng đại biểu.