Đại tướng Lương Tam Quang: Tập trung cao độ để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông

Đoàn giám sát của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị bầu cử của Đà Nẵng trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính rộng lớn.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chiều 2/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thách thức từ quy mô sáp nhập rộng lớn

Báo cáo với Đoàn giám sát, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là kỳ bầu cử có quy mô lớn nhất và áp lực nhất từ trước đến nay đối với địa phương sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính.

Hiện tại, thành phố quản lý địa bàn rộng lớn hơn 11.867 km² với quy mô dân số gần 3,2 triệu người. Toàn thành phố có 94 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc (gồm 23 phường, 70 xã và 01 đặc khu) cùng hơn 4.100 thôn, tổ dân phố. Số lượng cử tri tính đến thời điểm báo cáo lên tới gần 2,19 triệu người. Để phục vụ lượng cử tri khổng lồ này, Đà Nẵng đã thành lập 1.785 khu vực bỏ phiếu và tương ứng là 1.785 Tổ bầu cử.

Về công tác nhân sự, tính đến chiều 2/2, thông qua các hội nghị hiệp thương lần 2, thành phố đã thống nhất danh sách sơ bộ. Cụ thể, thống nhất danh sách 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đối với Hội đồng Nhân dân thành phố, danh sách sau hiệp thương lần 2 là 131 người ứng cử.

Công tác hiệp thương lần thứ nhất đã hoàn thành đúng luật định, giới thiệu nguồn nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần, trong đó tỷ lệ nữ, người dân tộc thiểu số và người trẻ tuổi đều đạt và vượt so với quy định hướng dẫn.

vnp-2026-02-02-doangiamsat-quochoi-daituongquang-01.jpg
Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi kiểm tra của Đoàn giám sát. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đặc thù. Do địa bàn miền núi rộng và hiểm trở, nhiều khu vực dân cư phân tán, giao thông chia cắt, thậm chí chưa có điện lưới và sóng điện thoại còn "lõm", việc tổ chức bầu cử trong cùng một ngày là thách thức lớn về hậu cần và thông tin liên lạc.

Từ thực tế đó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, cho phép thực hiện bầu cử sớm tại 6 xã biên giới, vùng sâu vùng xa gồm: Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê và Đắc Pring để đảm bảo quyền lợi của cử tri và tiến độ chung của thành phố.

Không được lơ là dù chỉ một khâu nhỏ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao Đà Nẵng đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, triển khai bài bản và sáng tạo.

Đặc biệt, Trưởng đoàn giám sát ấn tượng với việc thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh mẽ trong tuyên truyền và quản lý dữ liệu cử tri thông qua trang tin điện tử chuyên biệt.

Tuy nhiên, Đại tướng Lương Tam Quang chỉ rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vừa thành công tốt đẹp cách đây hơn một tuần. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bị rút ngắn đáng kể so với các đợt trước, trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn.

vnp-2026-02-02-doangiamsat-quochoi-daituongquang-04.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trước những khó khăn trên, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đồng chí cứ chủ động kiến nghị. Hôm nay có đầy đủ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia ở đây. Có những việc không cần văn bản giấy tờ, chúng ta bỏ qua các thủ tục hành chính rườm rà để trực tiếp giải quyết ngay, mục tiêu là đảm bảo hoạt động bầu cử hoàn thành đúng tiến độ".

Về các mốc thời gian, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Đà Nẵng phải bám sát lịch trình "cứng": Hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú chậm nhất ngày 8/2; tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức chậm nhất ngày 20/2 và hoàn tất niêm yết danh sách cử tri ngày 27/2.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đà Nẵng tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt lưu ý rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, nhất là nhóm lao động đi làm ăn xa, người già yếu, khuyết tật để đảm bảo quyền công dân. Về nhân sự, phải đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần nhưng kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách bầu cử.

Cảnh giác với an ninh phi truyền thống

Đại tướng lưu ý Đà Nẵng đánh giá về tình hình an ninh cho thấy hiện vẫn còn tiềm ẩn một số vụ việc khiếu kiện phức tạp và các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động tại các doanh nghiệp trong dịp Tết. Đây là những yếu tố mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để kích động, chống phá.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu thành phố phải chủ động các phương án xử lý tình huống, đặc biệt là các vấn đề "an ninh phi truyền thống". Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm Cục An ninh chính trị nội bộ, An ninh mạng... sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Công an Đà Nẵng tham mưu xử lý sớm các yếu tố tiềm ẩn.

vnp-2026-02-02-doangiamsat-quochoi-daituongquang-03.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Chúng ta phải tiếp tục thống nhất nhận thức về ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tuyệt đối không lơ là, thời gian từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn hơn một tháng, khối lượng công việc còn rất nhiều, đòi hỏi sự tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị." Đại tướng lưu ý.

Đối với kiến nghị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã vùng cao biên giới (gồm Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Đắc Pring) do địa hình hiểm trở và dân cư phân tán, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận đây là đề xuất rất xác đáng từ thực tiễn. Đoàn giám sát sẽ tập hợp và kiến nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia sớm có quyết định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương tri ân tại Nghĩa trủng Phước Ninh và thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu, phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng./.

vnp-2026-02-02-doangiamsat-quochoi-daituongquang-06.jpg
vnp-2026-02-02-doangiamsat-quochoi-daituongquang-07.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.