Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam: Đã tổ chức hơn 210 sự kiện

Các chương trình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia, các hoạt động kích cầu du lịch của Quảng Nam cũng như của các địa phương góp phần tích cực để năm 2022 phục vụ được trên 105 triệu lượt khách nội địa.
Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam: Đã tổ chức hơn 210 sự kiện ảnh 1Chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Quảng Nam - Khát vọng và lan tỏa.' (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Tối 22/12, tại Khu du lịch Vinwonders Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp-Quảng Nam 2023.

Phát biểu tổng kết Năm Du lịch Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết trong Năm Du lịch Quốc gia 2022 có hơn 210 sự kiện diễn ra trên khắp cả nước, trong đó riêng Quảng Nam tổ chức 73 sự kiện, góp phần lan tỏa vai trò, hiệu quả của du lịch đối với kinh tế đất nước.

Việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm 2022. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2022 ước đạt 3,5 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt trên 101,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 495.000 tỷ đồng.

Riêng đối với Quảng Nam, việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2022 đã góp phần phục hồi ngành du lịch sau ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 ước đạt gần 4,8 triệu lượt, tăng 13 lần so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu du lịch năm 2022 ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm 2021; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.900 tỷ đồng.

[Bình Thuận chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023]

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh để phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19, với hiệu ứng lan tỏa, Năm Du lịch Quốc gia 2022 đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế-xã hội ở các cấp, các ngành và đặc biệt là nhân dân địa phương.

Các hoạt động văn hóa, du lịch hướng đến “xanh," bền vững được phát huy hiệu quả, nhiều dự án được đầu tư, hoàn thành và đi vào hoạt động đã nâng cao chất lượng, thương hiệu của du lịch tỉnh Quảng Nam, góp phần tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa.

Các chương trình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia, các hoạt động kích cầu du lịch của Quảng Nam cũng như của các địa phương trong cả nước đã góp phần tích cực để năm 2022 phục vụ được trên 105 triệu lượt khách nội địa, vượt mức năm 2019 và vượt xa so với kế hoạch năm là 60 triệu lượt.

Mặc dù khách quốc tế đến không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng đã có rất nhiều tín hiệu khả quan để chúng ta có những hy vọng vào thời gian tới.

Thành công của Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 cũng tạo cú hích và triển vọng phát triển du lịch trong các năm tiếp theo.

Lễ bế mạc là hoạt động kết thúc chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022; đồng thời chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận với chủ đề “Bình Thuận-Hội tụ xanh."

Tiếp nối thành công Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022, tỉnh Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức Năm Quốc gia khởi nghiệp-Quảng Nam 2023 với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp."

Đây là sự kiện khoa học-kinh tế-xã hội tiêu biểu, quy mô quốc gia và tầm quốc tế nhằm tạo lập văn hóa khởi nghiệp, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bền vững; gắn kết khởi nghiệp-sản phẩm OCOP-sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam: Đã tổ chức hơn 210 sự kiện ảnh 2Trao cờ đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2023 cho tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 và khai mạc Năm Quốc gia khởi nghiệp-Quảng Nam 2023 diễn ra nhiều hoạt động như Lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi thành phố Hội An; Triển lãm tranh-tượng nghệ thuật Quảng Nam; Ngày hội Văn hóa-Du lịch biển Cửa Khe, Thăng Bình; Hội chợ Du lịch xanh Quảng Nam 2022; Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022...

Bên cạnh đó còn có hội thảo “Chuyển đổi số du lịch Hội An” (dự án khởi nghiệp du lịch thông minh, tại thành phố Hội An); Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo xanh và vinh danh ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng; Diễn đàn “Kết nối-Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp Quảng Nam thực hiện chuyển đổi số”; Festival Nghệ thuật sắp đặt môi trường biển, Hội An 2022; Chương trình “Huyền thoại Apsara”; Diễn đàn “Học sinh, sinh viên nghề với lập nghiệp trên nền tảng khởi nghiệp sáng tạo”.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.