Bến Tre: Kiên quyết xử lý hành vi 'bức tử' rừng để nuôi trồng thủy sản

Người dân phản ánh tình trạng phá rừng, đào ao, san phẳng rạch để nuôi sò ảnh hưởng đến rừng và đất rừng tại xã Bảo Thuận và Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã kéo dài nhưng chưa bị xử lý.
Bến Tre: Kiên quyết xử lý hành vi 'bức tử' rừng để nuôi trồng thủy sản ảnh 1Đất rừng bị san lấp làm ao nuôi sò. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Theo phản ánh của người dân trên địa bàn xã Bảo Thuận và Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, khu vực đất rừng ven biển này đang xảy ra tình trạng phá rừng, đào ao, san phẳng rạch để nuôi sò ảnh hưởng đến rừng và đất rừng.

Ông T.T.M (xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) cho biết khu vực rừng giáp biển trên địa bàn xã Bảo Thuận và Tân Thủy đang bị sạt lở nghiêm trọng, mỗi năm biển xâm thực sâu vào vài chục mét.

Tuy nhiên, bên trong rừng lại có hộ dân tự ý phá rừng, đào ao, san phẳng luồng rạch, tạo bãi nuôi sò, tình trạng này kéo dài nhưng chưa bị xử lý. Trong khi đó, người dân vào rừng lượm củi khô lại bị cấm cản nhắc nhở.

Theo ông M, trước đây, giữa rừng có con rạch nhỏ, người dân có thể bơi xuồng vào rừng để bắt cua, ốc. Tuy nhiên, hiện nay, con rạch đã bị sang phẳng với chiều rộng hơn 100m, chiều dài hơn 2km, chiều sâu chỉ hơn 1m nước, các con rạch nhỏ len lỏi trong rừng đã bị san phẳng để nuôi sò…

Ông M cho rằng nếu để tình trạng này kéo dài, không xử lý triệt để, trong khi mức độ xâm thực biển ngày càng tăng sẽ đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân bên trong tuyến đê ngăn cách giữa rừng và khu vực dân sinh.

Bến Tre: Kiên quyết xử lý hành vi 'bức tử' rừng để nuôi trồng thủy sản ảnh 2Rừng không thể sinh sôi do hoạt động nuôi sò không phép. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ngày 30/3, ông Nguyễn Thế Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bến Tre cho biết qua phản ánh của phóng viên về tình hình một số đối tượng có hành vi đào đắp đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Ba Tri, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vi phạm đào đắp đất để nuôi sò gây ảnh hưởng đến rừng và đất rừng trên địa bàn xã Bảo Thuận, Tân Thủy.

Theo ông Nguyễn Thế Nghĩa, tháng 7/2021, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông Mai Văn Kiếm (xã Bảo Thuận) vì hành vi phá rừng với số tiền hơn 67 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu và trồng lại rừng trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, ông Kiếm mới nộp phạt mà chưa khắc phục hậu quả trên thực địa. Diện tích đất bị ông Kiếm gây thiệt hại là 9.517,3m2 cây rừng, gồm 5.916,8m2 tại lô 30b4, lô 30b5 rừng tự nhiên khoanh nuôi năm 2018; loài cây bần, mắm là rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng và 3.600,5m2 tại lô 78c rừng trồng năm 2019.

[Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng]

Đến cuối tháng 2/2023, ông Mai Văn Sĩ (xã Bảo Thuận) đã thuê xe cuốc đào đắp khu vực đất rừng phòng hộ mà ông Mai Văn Kiếm vi phạm chưa khắc phục hậu quả, với diện tích 3.488m2 thuộc lô 30b4b khoảnh 3 Tiểu khu 9 đất rừng phòng hộ xã Bảo Thuận, với mục đích làm hồ ươm sò giống. Hiện trường đã làm thành 6 hồ, đã trải bạt nhựa, nhưng chưa kịp thả sò giống.

Vụ thứ 2, xảy ra vào khoảng tháng 10/2022, ông Nguyễn Thanh Bình tự ý đưa xe cuốc đào đắp đất bãi bồi khu vực xẻo Cồn Ngoài địa bàn xã Tân Thủy.

Khu vực này ngoài vùng quy hoạch lâm nghiệp, thuộc sự quản lý của Hợp tác xã Thủy sản Tân Thủy nên hợp tác xã đã phối hợp với Phân khu phòng hộ và Ủy ban Nhân dân xã Tân Thủy xác minh làm rõ vụ việc.

Bến Tre: Kiên quyết xử lý hành vi 'bức tử' rừng để nuôi trồng thủy sản ảnh 3San lấp đất rừng tạo đê bao nuôi sò. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Do khu vực đất ông Bình tác động không thuộc lâm phần đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý nên Hạt Kiểm lâm chưa có cơ sở đề xuất xử lý.

Tuy nhiên qua phản ánh, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Thanh Bình đã tiếp tục đào đắp đất thuộc khu vực ngoài vùng quy hoạch lâm nghiệp, thuộc địa bàn xã Tân Thủy.

Hiện trạng đất bị đào đắp được phát hiện là 2.902,36m2, trong đó có ảnh hưởng đến 506,76m2 khu vực có loài cây mắm nhỏ mọc rải rác cặp mé rạch.

Trong quá trình thực hiện, ông Bình không có hợp đồng thuê và cũng không được cơ quan chức năng hay cá nhân nào cho phép ông Bình tự ý thuê xe cuốc đào đắp khu vực này để nuôi sò.

Hiện Hạt Kiểm lâm đang củng cố hồ sơ, chứng cứ hành vi vi phạm, phối hợp với Phân khu Phòng hộ, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thủy, Hợp tác xã Thủy sản Tân Thủy, để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bến Tre cho hay khu vực ông Bình vi phạm dự kiến sẽ đưa vào Quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Bình Đại-Ba Tri tiếp tục kiểm tra theo dõi hiện trường khu vực xảy ra vi phạm và khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các ông Mai Văn Kiếm, Mai Văn Sĩ và Nguyễn Thanh Bình để xác minh, làm rõ những nội dung liên quan đến các vụ việc đào đắp đất rừng để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi Quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 của tỉnh được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng, các ngành có liên quan, chính quyền địa phương quản lý tiến hành rà soát cụ thể các diện tích đất có khả năng để phát triển rừng cũng như thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các các hành vi lấn chiếm rừng và đất rừng để nuôi trồng thủy sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục