Bi kịch bác sỹ Nepal phải cứu chữa bệnh nhân COVID ở sân bệnh viện

Nguồn lực của Nepal quá hạn chế, ngay cả một cửa khẩu bận rộn nhất là Kaiali cũng chỉ có thể xét nghiệm khoảng 250 ca mỗi ngày; tỷ lệ bác sỹ trên đầu người của quốc gia này là 8/10.000.

Giống như nước láng giềng Ấn Độ, Nepal cũng đang lâm vào cuộc khủng hoảng COVID-19 nghiêm trọng khi số bệnh nhân tăng cao, trong khi thiếu trầm trọng thiết bị y tế và giường bệnh.

Tại nhiều bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang và sân bệnh viện. Các bác sỹ phải cứu chữa bệnh nhân ngay trên cáng xe cứu thương.

Quốc gia Nam Á hiện có tới 9000 ca mắc mới mỗi ngày, tăng tới 3000% so với tháng trước.

Hồi tháng Tư, mỗi ngày Nepal ghi nhận khoảng 5 ca tử vong thì giờ, số ca tử vong trung bình mỗi ngày lên tới 174 người.

Số ca bệnh tăng nhanh kể từ khi làn sóng lao động từ Ấn Độ về nước do nước láng giềng Nam Á phong tỏa nhiều khu vực vì COVID-19, khiến các lao động mất việc.

Tuy nhiên, nguồn lực của Nepal lại quá hạn chế do thiếu cả kit xét nghiệm.

Ngay cả một cửa khẩu bận rộn nhất là Kaiali cũng chỉ có thể xét nghiệm khoảng 250 ca mỗi ngày.

Theo Viện John Hopkins, tỷ lệ bác sỹ trên đầu người của Nepal là 8/10.000.

Hiện Nepal cũng chỉ mới có 1% dân số đã tiêm đủ 2 liều vaccine, 7% tiêm 1 liều trong khi chủng mới của virus là B.1.617 có tốc độ lây lan nhanh hơn.

Nhiều quốc gia đã đề nghị công dân không tới Nepal thời điểm này.

Quốc gia Nam Á, vốn sống dựa vào lượng du khách tới leo núi Himalaya, cũng đã phải ra lệnh phong tỏa khu vực thung lũng Kathmandu tới 27/5./.

(Vietnam+)