Bình Dương: Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được xuất viện

Bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đã trực tiếp trao giấy ra viện cho nữ bệnh nhân sau 15 ngày điều trị, đã lành bệnh và được xuất viện về nhà.
Bình Dương: Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên đã được xuất viện ảnh 1Bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trao Giấy xuất viện cho bệnh nhân đậu mùa khỉ đã lành bệnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 10/10, bác sỹ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, cho biết ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Bình Dương đã được xuất viện sau thời gian cách ly điều trị tại Khoa Nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên.

Bác sỹ Huỳnh Minh Chín đã trực tiếp trao giấy ra viện cho nữ bệnh nhân sau 15 ngày điều trị, đã lành bệnh và được xuất viện về nhà.

Ngành y tế Bình Dương tiếp tục chỉ đạo địa phương theo dõi sức khỏe của nữ bệnh nhân trong thời gian cách ly tại nhà.

[Phát hiện ca bệnh Đậu mùa Khỉ thứ hai ở thành phố Thuận An]

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 25/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phát đi thông báo trên địa bàn tỉnh xuất hiện một ca dương tính với bệnh đậu mùa khỉ do tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được xác định trước đó.

Bệnh nhân là N.K.L (sinh năm 2001) ở tại nhà trọ cô N., khu phố Cổng Xanh, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân đang điều trị bệnh lao phổi được 3 tháng và đang chưa có việc làm.

Sau khi nhận được thông tin chị L. tiếp xúc với một bệnh nhân L.V.T mắc bệnh đậu mùa khỉ trước đó vào ngày 13/9, ngành y tế Bình Dương đã tiến hành điều tra dịch tễ.

Qua đó xác định chị L. ở nhà trọ với mẹ và em gái, không tiếp xúc với ai khác.

Chị L. được cách ly tại Khoa Nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên để theo dõi sức khỏe.

Ngay sau đó, Sở Y tế yêu cầu tổ chức cách ly, điều trị trường hợp bị dương tính với bệnh đậu mùa khỉ, lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị; tổ chức giám sát và báo cáo ca bệnh theo quy định.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn một ca bệnh đậu mùa khỉ mới phát hiện vào đầu tháng 10 do lây từ một bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh được xác định trước đó.

Bệnh nhân đang cách ly điều trị tại thành phố Thuận An trong tình trạng sức khỏe ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục