Bình Dương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa kèm tố lốc

Từ 19 giờ ngày 2/5 đến 7 giờ ngày 3/5 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, gây một số thiệt hại về tài sản cho người dân.
Bình Dương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa kèm tố lốc ảnh 1Các căn nhà bị tốc mái sau cơn lốc. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương, từ 19 giờ ngày 2/5 đến 7 giờ ngày 3/5 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, gây một số thiệt hại về tài sản cho người dân.

Cụ thể, mưa kèm tố lốc đã làm chín căn nhà bị tốc mái tôn; gẫy đổ 26,7ha cao su đang khai thác và ngã đổ một số cây xanh ven đường.

Tại thành phố Thủ Dầu Một một cây tràm lớn ở Khu phố 5, phường Phú Mỹ, bị đổ, đè lên đường dây điện gây mất điện một số khu phố. Nhân viên Công ty Điện lực đã xử lý khắc phục xong lúc 22 giờ ngày 2/5.

[Gia Lai: Gần 50 căn nhà sập sàn, tốc mái do lốc xoáy]

Tại xã An Linh (huyện Phú Giáo) có sáu căn nhà cấp bốn với tổng diện tích khoảng 900m2 bị tốc mái, thiệt hại khoảng 72 triệu đồng; 14,2ha cao su đang khai thác bị gãy đổ, thiệt hại khoảng 1,95 tỷ đồng.

Tại Xã An Thái có hai căn nhà cấp bốn bị tốc mái, với tổng diện tích khoảng 240m2, thiệt hại khoảng 18 triệu đồng; 12,5ha cao su đang khai thác gãy đổ, thiệt hại khoảng 1,725 tỷ đồng. Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Phú Giáo khoảng 3,765 tỷ đồng.

Các địa phương trong tỉnh Bình Dương tiếp tục thống kê các thiệt hại do mưa kèm tố lốc.

Hiện tại Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các khu phố, ấp, xã, phường phối hợp với Phòng Kinh tế địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp hiện trường, xác minh thiệt hại, thực hiện thủ tục hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục