Bình Dương tổ chức Hội chợ Công nghệ mới cho thành phố thông minh

Hội chợ Công nghệ cao WTA, có gần 30 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên tiến hàng đầu trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh.
Bình Dương tổ chức Hội chợ Công nghệ mới cho thành phố thông minh ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Hiệp hội WTA, ngài Her Tae Jeong xem các sản phẩm công nghệ tại hội chợ. (Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội chợ Công nghệ cao WTA (Hiệp hội đô thị khoa học thế giới) lần thứ 15 đã khai mạc với chủ đề “Công nghệ mới cho phát triển thành phố thông minh."

Đây là một trong nhiều hoạt động của Hội nghị Hiệp hội đô thị khoa học thế giới diễn ra tại Bình Dương từ ngày 10-13/10.

Dự lễ khai mạc hội chợ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) - ông Her Tae Jeong; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và gần 100 doanh nghiệp.

Hội chợ, có gần 30 gian hàng của 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giới thiệu các sản phẩm công nghệ và dịch vụ tiên tiến hàng đầu trong xây dựng, phát triển thành phố thông minh như hệ thống đèn chiếu sáng thông minh, nhà thông minh, hệ thống năng lượng thông minh...

[Thành phố thông minh - động lực đổi mới sáng tạo vì sự phát triển]

Hội chợ cung cấp một nền tảng năng động tương tác cao giữa những công ty, các trường đại học và các viện nghiên cứu của các thành phố thành viên WTA thông qua hợp tác quốc tế, trao đổi các sản phẩm công nghệ tiên tiến.

Hội chợ Công nghệ cao WTA là nơi trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm và thông tin giữa đại biểu các thành phố khoa học trên thế giới, nơi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp để thúc đẩy cơ hội kinh doanh, quảng bá hoạt động kinh doanh, tìm kiếm các đối tác tiềm năng và tạo nền tảng kết nối toàn cầu.

Hội chợ Công nghệ cao WTA lần thứ 15 nằm trong khuôn khổ các sự kiện quốc tế quan trọng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA.

Hội chợ diễn ra đến hết ngày 13/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục