Bình Dương: Xử nhóm cát tặc 33 năm tù tù giam về tội "Giết người"

Bị cáo Nguyễn Tấn Phát (vai trò chủ mưu) bị xử phạt 14 năm tù; Đinh Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt 11 năm tù và Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội “Giết người."
Bình Dương: Xử nhóm cát tặc 33 năm tù tù giam về tội "Giết người" ảnh 1Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt tù đối với 3 bị cáo với tổng cộng 33 năm tù giam về tội "Giết người." (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm “cát tặc” gồm các bị cáo: Nguyễn Tấn Phát (40 tuổi, ngụ thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng các đồng phạm. Kết quả Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù đối với 3 bị cáo với 33 năm tù giam về tội "Giết người."

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Tấn Phát (vai trò chủ mưu) bị xử phạt 14 năm tù; Đinh Hoàng Anh Tuấn bị xử phạt 11 năm tù và Hồ Thành Danh bị xử phạt 8 năm tù cùng về tội “Giết người."

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h00 ngày 10/8/2020, Nguyễn Tấn Phát cùng các đồng phạm là Đinh Hoàng Anh Tuấn, Hồ Thành Danh tổ chức hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

[Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt điều tra vụ “cát tặc” ở Bình Dương]

Vào thời điểm trên, Tổ tuần tra do ông Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội làm Tổ trưởng cùng 3 dân quân xã đi xuồng máy áp sát kiểm tra. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã cho chìm ghe rồi lên bờ bỏ trốn.

Bình Dương: Xử nhóm cát tặc 33 năm tù tù giam về tội "Giết người" ảnh 2 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Vụ làm ghe hút cát chìm xuống sông đã tạo nên vùng nước xoáy mạnh gây chìm xuồng máy của Tổ tuần tra. 3 dân quân xã bị nước xoáy cuốn chìm xuống sông; trong đó có 2 người bơi được vào bờ, còn đồng chí  Lê Thanh Hải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội, Tổ trưởng Tổ Tuần tra bị đuối nước dẫn đến tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục