Bình Phước: Bàn giao cá thể tê tê quý cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

Hạt Kiểm lâm Bù Đăng đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, để cứu hộ sau đó thả về môi trường tự nhiên.
Đại diện Hạt kiểm lâm Bù Đăng bàn giao cá thể tê tê cho vườn Quốc Gia Bù Gia Mập. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Đại diện Hạt kiểm lâm Bù Đăng bàn giao cá thể tê tê cho vườn Quốc Gia Bù Gia Mập. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 23/9, Hạt Kiểm lâm Bù Đăng (Bình Phước) đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, để cứu hộ sau đó thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/9, anh Nguyễn Thành Long (45 tuổi, tổ dân phố Đoàn Kết, khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã phát hiện một cá thể tê tê trọng lượng khoảng 10kg trước cổng nhà. Sau đó, anh Long cùng người dân tổ chức vây bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng.

[Bình Phước: Tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm đi lạc vào khu dân cư]

Tê tê hay còn gọi là trút hoặc xuyên sơn (tên khoa học là Pangolin) là loài động vật có vú thuộc bộ tê tê (Pholidota).

Hiện nay, trong số 8 loài tê tê, ba loài được đánh giá là có nguy cơ bị tuyệt chủng; ba loài được đánh giá là loài nguy cấp; hai loài được đánh giá là dễ bị tổn thương trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục