Bình Thuận: Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nhà cửa, sản xuất nông nghiệp

Đợt mưa lớn tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã làm ngập 120 nhà dân, hơn 2.722ha lúa Hè Thu bị ngập úng, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, ước tính tổng thiệt hại trên 5,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/5, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết các đợt mưa lớn diễn ra trên địa bàn huyện các ngày 19-20/5 và 27-29/5 gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp và hệ thống đường giao thông.

Thống kê ban đầu cho thấy, toàn huyện có 120 nhà bị ngập với độ sâu trung bình khoảng 0,5m; lúa Hè Thu bị ngập úng, trôi giống hơn 2.722ha.

Các địa phương bị thiệt hại nặng gồm các xã Đức Phú, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Đồng Kho, Đức Bình và thị trấn Lạc Tánh.

Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trong khu dân cư, giao thông nội đồng và các tuyến đê bao. Tại xã Bắc Ruộng xảy ra sạt lở suối tại khu vực thôn 1 với tổng chiều dài khoảng 90m gây nguy hiểm trong khu dân cư.

Theo thống kê ban đầu tổng thiệt hại trên 5,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra ngập lớn cục bộ, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng nạo vét các tuyến kênh và khơi thông rác tấp về tại các vị trí chắn công trình thủy lợi, các cống thoát nước trong khu dân cư nhằm khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh, hạn chế ngập úng.

Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra. Các đơn vị tiếp tục theo dõi và tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp sau khi nước rút; thường xuyên cập nhật dự báo về tình hình thời tiết, thủy văn để thông tin kịp thời đến người dân nhằm chủ động thực hiện kế hoạch gieo trồng vụ hè thu 2024.

Các đơn vị huy động lực lượng tại chỗ và sức dân tại thôn, xóm nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, khu vực hố ga đảm bảo tiêu thoát nước tránh ngập úng khu dân cư, kê dọn đồ lên cao khu vực gần sông, suối, vùng có nguy cơ lũ quét.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận chỉ đạo xử lý khơi thông, nạo vét các tuyến kênh mương thuộc phạm vi quản lý; triển khai phương án bảo vệ các công trình thủy lợi, điều tiết nước hợp lý để hạn chế ngập úng cục bộ dài ngày.

Công ty khẩn trương phối hợp với địa phương khắc phục các đoạn đê bao bị sạt lở, có kế hoạch gia cố thêm rọ đá tại các đoạn đê bao bị sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.