BioNTech triển khai 6 phòng thí nghiệm sản xuất vaccine tại Rwanda

Các phòng thí nghiệm di động - được làm từ các container vận chuyển hàng hóa đã được tái chế - sẽ lắp ráp tại Kigali của Rwanda để tạo thành một trung tâm sản xuất vaccine phòng ngừa một số bệnh.
BioNTech triển khai 6 phòng thí nghiệm sản xuất vaccine tại Rwanda ảnh 1Dự kiến, cơ sở sản xuất vaccine ở Kigali có khả năng bào chế tới 100 triệu liều vaccine mRNA mỗi năm. (Nguồn: citizen)

Hãng dược phẩm BioNTech của Đức cho biết 6 phòng thí nghiệm sản xuất vaccine di động của hãng này đã đến Rwanda ngày 13/3.

Đây là những phòng thí nghiệm sản xuất vaccine di động đầu tiên đến châu Phi, trong bối cảnh lục địa này đang tìm cách thúc đẩy bào chế vaccine theo công nghệ mRNA.

Theo BioNTech, các phòng thí nghiệm di động - được làm từ các container vận chuyển hàng hóa đã được tái chế - sẽ được lắp ráp tại thủ đô Kigali của Rwanda để tạo thành một trung tâm sản xuất vaccine phòng ngừa một số bệnh. Giám đốc điều hành BioNTech Sierk Poetting nhấn mạnh: "Đây là một thời khắc lịch sử."

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy sự phụ thuộc quá lớn của châu Phi vào vaccine nhập khẩu. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) của châu Phi, chưa đến 50% trong tổng số 1,2 tỷ dân của châu lục này được tiêm chủng đầy đủ phòng COVID-19.

[BioNTech sẽ ra mắt vaccine mRNA chống ung thư vào năm 2030]

Dự kiến, cơ sở sản xuất vaccine ở Kigali có khả năng bào chế tới 100 triệu liều vaccine mRNA mỗi năm. Sẽ mất ít nhất 12 tháng trước khi cơ sở này bắt đầu sản xuất.

Theo ông Poetting, công nghệ này linh hoạt nên có thể di chuyển đến bất cứ đâu. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết về tổng chi phí của dự án.

BioNTech cũng cho biết hãng đã tuyển dụng 9 nhà khoa học địa phương, với kế hoạch tăng nhân sự lên ít nhất 100 người vào năm tới và cuối cùng sẽ có nhân viên địa phương vận hành cơ sở sản xuất vaccine ở Kigali.

Sau khi bào chế được vaccine, Rwanda sẽ phân phối sản phẩm này cho 55 nước trong Liên minh châu Phi (AU). Cơ sở sản xuất vaccine ở Rwanda là cơ sở đầu tiên trong số 3 cơ sở được dự kiến ở châu Phi với kế hoạch giao hàng cho Nam Phi và Senegal./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục