Lượng tiền cho vay xuyên quốc gia tính đến cuối năm ngoái dừng ở mức 29,3 nghìntỷ USD, giảm 1,9% so với năm 2011. Riêng 3 tháng cuối năm giảm 345 tỷ USD, tươngđương 1,2% so với quý trước đó.
Theo BIS, sự sụt giảm liên quan chủ yếu đến các khoản cho vay tính bằng đồngeuro, khiến hoạt động cho vay xuyên quốc gia đối với các ngân hàng ở Khu vựcđồng tiền chung châu Âu giảm 5,2% và là quý thứ ba giảm liên tiếp, chủ yếu tácđộng đến các ngân hàng ở Đức, Pháp, Phần Lan và Luxembourg.
Các ngân hàng ở Mỹ chịu chung số phận với các ngân hàng ở các quốc gia kể trên,trong khi các ngân hàng ở Anh ít chịu áp lực hơn với mức giảm 2,6%.
BIS cũng cho biết các ngân hàng đã hạn chế cho vay xuyên quốc gia đối với cácnền kinh tế phát triển, nhưng lại thúc đẩy hoạt động này đối với các nền kinh tếđang nổi lên và các trung tâm tài chính ở nước ngoài.
Nhật Bản là một ngoại lệ trong số các nền kinh tế phát triển, khi nguồn tiền chovay xuyên quốc gia dành cho các ngân hàng ở xứ sở Hoa Anh đào vẫn tăng 7,7%./.