Bộ Ngoại giao Mỹ phản ứng vụ Google ở Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley đã yêu cầu Trung Quốc "nghiêm túc xem xét" quyết định của Google vừa đưa ra.
Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley đã yêu cầu Trung Quốc"nghiêm túc xem xét" quyết định của Google đưa ra một ngày trước đó - một hànhđộng mà Bắc Kinh coi là "vi phạm cam kết và hoàn toàn sai lầm."

Google đã ngừng kiểm duyệt các kết quả trong dịch vụ tìm kiếm trên trangtiếng Trung "Google.cn" và chuyển dịch vụ này sang địa chỉ "Google.com.hk" ởHongkong (Trung Quốc).

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington, ông Crowley nói rằng Bắc Kinh"phải nghiêm túc xem xét những hàm ý khi một trong những định chế nhận được sựcông nhận lớn nhất trên thế giới đi tới kết luận rằng làm ăn tại Trung Quốc làquá khó."

Ông Crowley cũng khẳng định Chính phủ Mỹ không đóng vai trò nào trong quyếtđịnh của "người khổng lồ" trong lĩnh vực tra cứu trực tuyến này.

Cùng ngày, đánh giá về quyết định trên của Google, Bộ phận phân tích thôngtin kinh tế (EIU) thuộc tạp chí Nhà kinh tế cho rằng động thái đó có thể làmdoanh thu của Google giảm hàng trăm triệu USD, buộc phải đóng cửa văn phòng tạiTrung Quốc, khiến khoảng 700 người mất việc làm và công ty này sẽ mất nhiều cơhội trong tương lai. Đây có thể là một "bước ngoặt" tiêu cực đối với Google.

Google bắt đầu hoạt động trang tiếng Trung "Google.cn" vào tháng 1/2006 saukhi đồng ý kiểm duyệt các trang mạng có nội dung bị cấm theo luật pháp TrungQuốc.

Các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đều khẳng định Google phải tuânthủ pháp luật Trung Quốc, theo đó không có bất kỳ quốc gia nào cho phép các loạithông tin về lật đổ, li khai, phân biệt chủng tộc và khủng bố được phát tántrong nước qua Internet.

Trung Quốc đã đầu tư một nguồn lực lớn vào việc xây dựng hệ thống kiểm soátInternet phức tạp nhất thế giới và không cho phép người sử dụng Internet TrungQuốc vượt qua sự kiểm soát đó thông qua Google.

Bất chấp việc Google ngừng trang Google.cn, Chính phủ Trung Quốc cam kết tiếptục cung cấp dịch vụ chất lượng cho các doanh nghiệp nước ngoài và khẳng địnhInternet sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Colombia bắt giữ kẻ chủ mưu vụ đánh bom đẫm máu

Quân đội Colombia đã hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nghi phạm tại thành phố Palmira ở phía Tây nước này, trong đó, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng ngắn 9mm và 7 điện thoại di động từ nghi phạm.