Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng từ thi tuyển

Chiều 26/12, Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho phó giáo sư Nguyễn Văn Khải - người có điểm số cao nhất tại kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng.
Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng từ thi tuyển ảnh 1Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều 26/12, Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 - 2023 và quyết định thành lập Hội đồng trường.

Tại buổi Lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho phó giáo sư Nguyễn Văn Khải (51 tuổi).

Phó giáo sư Nguyễn Văn Khải - người có điểm số cao nhất tại kỳ thi chức danh hiệu trưởng do Bộ Y tế tổ chức. Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

[4 ứng viên thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng]

Trước đó, phó giáo sư Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Hải Phòng và là người đạt điểm cao nhất cả hai vòng thi, trong số 4 người tham gia thi tuyển chức danh hiệu trưởng.

Nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ Y tế, phó giáo sư Nguyễn Văn Khải cho biết sẽ cố gắng tạo dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để phát triển nhà trường lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp cục, vụ, viện nhằm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, lựa chọn được người có đủ năng lực và tránh tình trạng cục bộ trong bổ nhiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Việc thí điểm thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã thành công, được dư luận đánh giá tốt. Hội đồng thi tuyển hoàn toàn khách quan khoa học. Nếu mô hình này phát huy tốt, Bộ Y tế sẽ nhân ra diện rộng ra các đơn vị sự nghiệp khác để chọn được các lãnh đạo quản lý có năng lực và công khai minh bạch."

Chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đây là sự kiện dấu ấn của ngành y tế và cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Trước đó, việc bổ nhiệm cán bộ thông qua việc lấy phiếu bổ nhiệm dựa trên quy hoạch. Việc thi tuyển chức danh hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng này sẽ tạo tiền đề cho việc thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ của ngành trong thời gian tới.

Ngày 8/12, Bộ Y tế đã tổ chức mô hình thi tuyển chức danh hiệu trưởng được tổ chức với 4 ứng viên đều là cán bộ của Đại học Y dược Hải Phòng.

Bốn ứng viên tham gia thi tuyển gồm: ông Nguyễn Văn Khải; ông Phạm Minh Khuê (40 tuổi, Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Phó trưởng Khoa Y tế công cộng); ông Phạm Văn Mạnh (52 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng) và ông Phạm Văn Linh (47 tuổi, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng)./.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Y dược Hải Phòng, đứng đầu cuộc thi tuyển hiệu trưởng với số điểm 88,9/100.

Trong 4 ứng viên, ông Khải cũng là người đạt số điểm cao nhất tại kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Điểm số của phó giáo sư Khải cao hơn người đứng thứ 2 gần 12 điểm và cao hơn người đứng thứ 4 hơn 20 điểm.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục