Bộ trưởng Mattis lên tiếng về quan hệ quân sự Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định các lực lượng quân sự Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hợp tác tốt với nhau giữa lúc xảy ra một bất đồng ngoại giao.
Bộ trưởng Mattis lên tiếng về quan hệ quân sự Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 11/10 khẳng định các lực lượng quân sự Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hợp tác tốt với nhau giữa lúc xảy ra một bất đồng ngoại giao giữa hai nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Phát biểu trước báo giới, ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi vẫn duy trì sự phối hợp và liên lạc rất chặt chẽ, hoạt động tương tác quân sự giữa hai nước không bị ảnh hưởng bởi bất đồng này. Chúng tôi đang hợp tác tốt với họ (quân đội Thổ Nhĩ Kỳ), giữa quân đội với quân đội."

[Chuyên gia: Hợp đồng S-400 là yếu tố gây căng thẳng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ]

Bất đồng nói trên nảy sinh hồi tuần trước khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một nhân viên người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Lãnh sự quán Mỹ do tình nghi có quan hệ với một tổ chức bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi năm 2016 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp trả hành động này của Ankara, Mỹ đã ngừng cấp thị thực không nhập cư cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các phái bộ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ đáp trả bằng một biện pháp tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục