Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng Thư ký NATO tới Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cùng Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 27/9 đã đến thủ đô Kabul của Afghanistan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Tổng Thư ký NATO tới Afghanistan ảnh 1Binh sĩ Mỹ và Afghanistan tại Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cùng Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 27/9 đã đến thủ đô Kabul của Afghanistan.

Chuyến đi này ​được thực hiện sau nhiều tuần khi Tổng thống Donald Trump cam kết điều thêm nhiều binh sỹ tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

[Ấn Độ khẳng định sẽ không triển khai quân đội tại Afghanistan]

Bộ trưởng Mattis là quan chức đầu tiên trong nội các của Tổng thống Trump tới Afghanistan kể từ khi Washington thông báo chiến lược duy trì vô hạn định các binh sỹ tại nước này.

Ngày 18/9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington sẽ điều hơn 3.000 quân tới Afghanistan và phần lớn số binh sỹ trên đang trên đường tới quốc gia Tây Nam Á này hoặc đã nhận được lệnh điều động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục