Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các ngành nghề đều phải kết nối số

Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của cuộc cách mạng 4.0 thì tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nếu không muốn bị tụt lại phía sau.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các ngành nghề đều phải kết nối số ảnh 1Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, bên cạnh tích cực, Internet cũng đem lại những mặt trái như thông tin xấu độc, tấn công mạng mà các cơ quan liên quan đang phải phối hợp xử lý. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế số, ngưỡng cửa của cuộc cách mạng 4.0 thì tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi không ngừng theo sự phát triển của công nghệ nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Nhận định trên được người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại Ngày Internet Việt Nam và Kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam vào sáng 22/11 tại Hà Nội.

Theo ông Tuấn, trong 20 năm qua, kể từ khi Việt Nam chính thức kết nối Internet với thế giới vào 19/11/1997, có thể dễ dàng nhận thấy Internet đã len lỏi vào khắp các ngõ ngách của cuộc sống.


[Tăng tỷ lệ người dùng Internet Việt Nam lên mức 80-90% dân số]

Dẫn một số liệu thống kê từ đầu năm 2017, ông Tuấn cho biết Việt Nam hiện có khoảng trên 50 triệu người dùng Internet, chiếm 54% dân số, cao hơn mức trung bình 46,64% của thế giới.

“So sánh với hơn 31 triệu người dùng vào năm 2012; 17 triệu của 10 năm trước hay 205 nghìn người trong thời đầu của Internet quay số qua mạng điện thoại công cộng, có thể nói, Việt Nam đã có những bước tiến thật sự ấn tượng,” ông Tuấn nói.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các ngành nghề đều phải kết nối số ảnh 2Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (thứ hai từ trái sang) nghe giới thiệu về hệ thống quản lý bãi xe thông minh. (Ảnh: VNG)

Hiện nay, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghiệp nội dung số và ứng dụng giá trị gia tăng trên Internet, song hành cùng sự phát triển của các lĩnh vực như truyền thông, quảng cáo, trò chơi điện tử, thương mại điện tử, thanh toán điện tử...

Thực tế cho thấy, cùng với thành tựu của các doanh nghiệp hạ tầng Internet như Viettel, VNPT, FPT, CMC, NetNam... đã có nhiều doanh nghiệp nội dung số lớn như VTC, VNG, VCCorp có vị trí vững vàng trong nước và vươn ra khu vực. Nhiều sản phẩm ứng dụng trên Internet do doanh nghiệp, cá nhân trong nước phát triển đã tạo được tiếng vang ở tầm quốc tế như Flappy Bird, Monkey Junior... Nhiều công nghệ còn rất mới như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, mã QR... đã được doanh nghiệp Việt phát triển thành sản phẩm hoàn thiện, có khả năng thương mại cao.

Với cơ quan nhà nước, hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được triển khai ở mức độ 3, mức độ 4. Nhiều bộ, ngành, địa phương còn mở các tài khoản chính thức trên mạng xã hội để có thể tương tác với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả...

Ông Tuấn cho rằng, khi Việt Nam bước vào ngưỡng cửa của cuộc cách mạng 4.0 thì tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều phải tiến tới kết nối số. Để có thể làm được điều này, Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông - Internet, nội dung số và ứng dụng giá trị gia tăng trong nướcmột cách bền vững, thậm chí là đủ lớn mạnh để tiếp tục tiến bước ra thế giới.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn: Các ngành nghề đều phải kết nối số ảnh 3DZS với giải pháp cơ sở hạ tầng mạng hợp nhất thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tại Internet Day 2017. (Ảnh: P.L/Vietnam+)

“Trong thời gian tới, chúng ta cần phải triển khai sớm nhiều quyết sách và giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tự tin bước vào cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0,” ông Tuấn cho biết và tin tưởng với hạ tầng và nhân lực hiện tại, Việt Nam có thể đáp ứng được những kỳ vọng này.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp viễn thông - Internet, nội dung số và ứng dụng trên Internet của Việt Nam với mục tiêu cao nhất là hướng tới một thị trường Internet, nội dung số bình đẳng và bền vững. Qua đó, trong thời gian tới có thể ghi nhận nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của Việt Nam tiến ra nước ngoài thành công, ghi sâu dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới./.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định về sự phát triển của Internet.
Nhiều công nghệ mới trình diễn tại Internet Day 2017

Với chủ đề Chuyển động số Internet-Nền tảng cho doanh nghiệp Việt hội nhập kinh tế số, Internet Day 2017 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức đã thu hút khá đông các đại biểu tham dự.

Tại sự kiện, các doanh nghiệp cũng đem đến hàng loạt những công nghệ mới như VNG với hệ thống chiếu sáng thông minh, cửa hàng tiện ích 24 giờ, máy karaoke thanh toán bằng QR Code... Đáng chú ý, hệ thống quản lý bãi xe thông minh giúp người lái dễ dàng tìm được chỗ đỗ xe, nộp phí xe tự động trong khi đơn vị quản lý có thể thống kê được số lượng xe, bãi trống, kiểm soát được an ninh trong bãi đỗ...

Trong khi đó, Công ty DASAN Zhone Solution Việt Nam giới thiệu các giải pháp cơ sở hạ tầng mạng hợp nhất DZS Fiber LAN cho các tòa nhà thông minh, đón đầu xu hướng BIoT (IoT trong các tòa nhà)...

Theo ông Jong Hyun Park, Tổng Giám đốc DZS Việt Nam, tốc độ gia tăng các thiết  bị kết nối Internet sẽ định hướng các xu hướng đầu tư trong mọi lĩnh vực (trong đó có BIoT) và Việt Nam sẽ không nằm ngoài xu hướng này. Do đó, các tòa nhà cần được trang bị đầu tư một cơ sở hạ tầng mạng hợp nhất với khả năng quản lý tập trung, đơn giản và xuyên suốt, nâng cao trải nghiệm kết nối đa dịch vụ tốc độ cao cho người dùng.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.