Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bay trình diễn tại Pháp

Tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 51 ở Pháp, Boeing đã tiến hành bay trình diễn chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang hình ảnh thương hiệu mới của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bay trình diễn tại Pháp ảnh 1Boeing 787-9 Dreamliner đỗ tại đường băng nằm ngay phía sau gian trưng bày của hãng Boeing tại triển lãm. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong ngày 15/6, ngày khai mạc Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 51 tại sân bay Le Bourget (ngoại ô phía Bắc của Paris) hãng Boeing đã tiến hành bay trình diễn chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner mang hình ảnh thương hiệu mới của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Đây là lần đầu tiên Boeing thực hiện chuyến bay trình diễn chiếc máy bay phiên bản hoàn thiện mới nhất 787-9 mang hình ảnh riêng của một hãng hàng không, nhằm quảng bá về dòng máy bay hiện đại thế hệ mới của Boeing. Tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris lần này, Boeing sẽ tiến hành bay trình diễn trong bốn ngày, từ ngày 15 đến ngày 18/6.

Chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên được sơn màu xanh sáng, với biểu tượng là hoa sen vàng truyền thống ở cánh đuôi giúp dễ dàng nhận diện thương hiệu Vietnam Airlines đã trình diễn những pha chao cánh, cú lượn vòng đẹp mắt trong 10 phút phía trên đường băng nằm ngay phía sau gian trưng bày của hãng Boeing tại triển lãm.

Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bay trình diễn tại Pháp ảnh 2Boeing 787-9 Dreamliner bay trình diễn. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Raymond Conner, Phó Chủ tịch tập đoàn Boeing, Chủ tịch và Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Boeing cho biết thời gian qua, tập đoàn Boeing đã tập trung phát triển công nghệ cho ba thế hệ liên tiếp máy bay chở khách với các dòng B767, B777 và mới nhất là B787. Đây là quá trình phát triển rất ấn tượng của hãng và đã cho ra mắt các loại máy bay tiên tiến phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Theo ông, băng hình được hãng phát trên mạng cho thấy máy bay 787-9 Dreamliner có thể cất cánh gần như thẳng đứng là màn trình diễn thử nghiệm có tính nghệ thuật, nhưng hình ảnh đó cũng gần giống những hình ảnh của các buổi biểu diễn của máy bay 787-9 Dreamliner tại triển lãm này.

Boeing 787-9 Dreamliner là phiên bản mới nhất của dòng máy bay Boeing 787, có nhiều ưu điểm so với dòng sản phẩm tương đương, tiết kiệm tới 20% nhiên liệu, thân thiện với môi trường vì giảm 20% khí thải, có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn so với các phiên bản B787 trước đó. Ông cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Vietnam Airlines và hãng Boeing kể từ năm 1999.

Trả lời báo chí sau màn biểu diễn ngoạn mục của chiếc máy bay 787-9 Dreamliner ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines cho biết đây là lần đầu tiên máy bay mới của Vietnam Airlines được trình diễn tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới tại Paris. Ông bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về sự hợp tác giữa Vietnam Airlines với Boeing trong chương trình quảng bá thương hiệu Vietnam Airlines tới công chúng và khách hàng.

Ông cũng hy vọng rằng đây là bước khởi đầu tốt đẹp minh chứng cho những nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc thực hiện những cam kết về chất lượng dịch vụ đối với khách hàng thông qua việc hiện đại hóa đội bay với việc từng bước chuyển máy bay sang thế hệ mới.

Theo ông, trong những tháng tới, chính những chiếc máy bay 787-9 này sẽ thực hiện đường bay dài, nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với London, thủ đô của nước Anh. Tháng 11 tới, cũng chính những chiếc máy bay này sẽ được khai thác trên đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Frankfurt (Đức).

Trong kế hoạch đổi mới đội bay, Vietnam Airlines tập trung vào các dòng máy bay thế hệ mới nhất với tính năng nổi bật là tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường như Boeing B787-9 Dreamliner và Airbus 350-900XWB. Chính vì vậy, bắt đầu từ giữa năm nay, Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên tại châu Á tiếp nhận đồng thời hai loại máy bay này.

Cụ thể, kể từ tháng 6/2015, Vietnam Airlines sẽ từng bước nhận bốn máy bay A350 của Airbus và từ cuối tháng Bảy tới, sẽ lần lượt nhận bốn máy bay Boeing B787. Đây là kế hoạch đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, chất lượng và hiệu quả khai thác của hãng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Vietnam Airlines trên thị trường nội địa và quốc tế.

Cùng với đó, Vietnam Airlines đang triển khai chương trình nâng cấp chất lượng dịch vụ nhằm mục tiêu trở thành hãng hàng không bốn sao vào năm 2015 và là hãng hàng không thuộc nhóm đứng đầu khu vực Đông Nam Á, được ưa chuộng ở châu Á về dịch vụ trên không và mặt đất vào năm 2020. Đồng thời trong thời điểm này, hãng sẽ triển khai song song chương trình đổi mới hệ thống nhận diện thương hiệu cho tất cả các hạng mục trên không, mặt đất, nội ngoại thất máy bay, đồng phục…, nhằm mang đến những hình ảnh mới thể hiện sự đồng bộ và hiện đại của hãng.

Triển lãm hàng không quốc tế Paris (Paris Air Show) ra đời từ năm 1909 và được tổ chức hai năm một lần vào các năm lẻ tại sân bay Le Bourget. Năm 2015 là năm thứ 51 Triển lãm Paris Air Show - một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới được tổ chức, thu hút sự tham gia của tất cả các nhà sản xuất máy bay lớn, các nhà sản xuất động cơ và các hãng hàng không trên thế giới. Kéo dài một tuần từ ngày 15-21/6, Triển lãm hàng không quốc tế Paris 2015 quy tụ 2.260 nhà cung cấp máy bay, các nhà sản xuất động cơ đến từ 47 quốc gia trên toàn thế giới./.

Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bay trình diễn tại Pháp ảnh 3 Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch, Tổng Giám đốc của Vietnam Airlines (người cầm micro) và ông Raymond Conner, Phó Chủ tịch tập đoàn Boeing, Chủ tịch và Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Boeing họp báo trước buổi biểu diễn của máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. (Ảnh: Bích Hà/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục