Boeing và Shield AI hợp tác trong các chương trình quốc phòng

Việc tích hợp máy bay Boeing với phi công AI của công ty công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ Shield AI sẽ xác định khả năng hoạt động của những máy bay cỡ lớn, có hoặc không có phi hành đoàn.
Boeing và Shield AI hợp tác trong các chương trình quốc phòng ảnh 1Boeing hợp tác với Shield AI, công ty hàng đầu về phi công AI. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/3, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ thông báo đã ký với công ty công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ Shield AI một biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng khả năng tự vận hành cho các chương trình quốc phòng hiện có và trong tương lai.

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Air Dominance của Boeing, ông Steve Nordlund, cho biết trong những năm gần đây, Boeing tiếp tục tận dụng nhân tài để đạt được những bước tiến lớn trong các chương trình cũng như tăng cường khả năng tự vận hành.

Ông cho rằng việc hợp tác với Shield AI, công ty hàng đầu về phi công AI, sẽ giúp đẩy nhanh các mục tiêu này.

[Boeing dừng sản xuất máy bay F/A-18 Super Hornet vào cuối năm 2025]

Về phần mình, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Shield AI của Mỹ, ông Brandon Tseng nhấn mạnh: “Phi công AI là công nghệ răn đe chiến lược nhất kể từ khi máy bay tàng hình ra đời và đã chứng minh thành công trong các kịch bản tác chiến trên không."

Việc tích hợp máy bay Boeing với phi công AI của Shield AI sẽ xác định lại khả năng hoạt động của những máy bay cỡ lớn, có hoặc không có phi hành đoàn.

Công ty Shield AI là “cha đẻ” của phi công AI có tên gọi Hivemind giúp điều khiển nhiều loại máy bay.

Phi công AI cũng có thể cho phép các máy bay thông thường và máy bay không người lái tự hoạt động mà không cần hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thông tin liên lạc hoặc phi công là con người trong buồng lái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục