Bốn tàu chiến của Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận

Bốn tàu chiến của Mỹ đã tới Hàn Quốc tuần trước để tham gia các cuộc tập trận chung thường niên giữa Seoul và Washington.
Bốn tàu chiến của Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận ảnh 1Tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, một quan chức thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 10/3 cho biết bốn tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc tuần trước để tham gia các cuộc tập trận chung thường niên giữa Seoul và Washington.

Thông báo qua điện thoại, quan chức trên xác nhận hai tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường lớp Aegis, có tên USS Curtis Wilbur tải trọng 9.000 tấn và USS Lassen tải trọng 9.200 tấn, đã cập cảng miền Tây Pyeongtaek, phía Nam thủ đô Seoul, hôm 7/3 vừa qua.

Tàu USS Lake Erie tải trọng 9.800 tấn, một tuần dương hạm của Hải quân Mỹ được trang bị các tên lửa phòng không và tên lửa tầm xa Tomahawk, cũng đã cập cảng Mokpo ở Tây Nam Hàn Quốc, trong khi tàu khu trục USS Howard lớp Aegis 9.200 tấn cập cảng Donghae ở miền Đông.

Bốn tàu chiến trên của Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận thực địa "Đại bàng non" giữa Seoul và Washington, bắt đầu hôm 24/2 và dự kiến kéo dài tới ngày 18/4.

Trước đó, cuộc tập trận chỉ huy "Giải pháp Then chốt," cũng bắt đầu từ ngày 24/2, đã kết thúc tuần trước theo đúng kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.