Brazil đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024

Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024 được tổ chức vào tháng 11/2024, dự kiến khoảng 20 cuộc họp chuyên đề dành cho các bộ trưởng G20 sẽ được tổ chức tại các thành phố của Brazil.
Brazil đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2024 ảnh 1Quốc kỳ các nền kinh tế thành viên dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). (Ảnh: POS-KUPANG.COM/TTXVN)

Ngày 9/5, Chính quyền Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva cho biết Rio de Janeiro đã được chọn để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng 11/2024.

Dự kiến, khoảng 20 cuộc họp chuyên đề dành cho các bộ trưởng G20 sẽ được tổ chức tại các thành phố của Brazil trong năm 2024.

[Brazil gợi ý về "G20 chính trị" làm trung gian giữa Nga và Ukraine]

Ngoài 20 nền kinh tế lớn nhất hành tinh, Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Brazil cũng sẽ có sự góp mặt của đại diện các quốc gia khách mời, cùng đông đảo các nhà lãnh đạo đến từ Mỹ Latinh.

Đối với Chính phủ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, việc G20 được tổ chức tại Rio de Janeiro cũng sẽ là cơ hội để thúc đẩy ngành du lịch của Rio de Janeiro nói riêng và Brazil nói chung.

Ngày 10/12/2023, Brazil sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên G20 thay Ấn Độ - quốc gia hiện đang giữ vị trí Chủ tịch luân phiên G20./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục