Bùng nổ hoạt động du lịch ở Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ 1/5

Hoạt động du lịch tại Trung Quốc đã thực sự bùng nổ trong 3 ngày nghỉ nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với 134 triệu lượt du khách nội địa (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái).
Bùng nổ hoạt động du lịch ở Trung Quốc trong dịp nghỉ lễ 1/5 ảnh 1(Nguồn: China Mike)

Tân Hoa xã ngày 1/5 dẫn thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc (NTA) cho biết hoạt động du lịch tại nước này đã thực sự bùng nổ trong 3 ngày nghỉ nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với 134 triệu lượt du khách nội địa (tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái), đạt doanh thu 79,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11,5 tỷ USD), tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo NTA, sự bùng nổ về du lịch trong thời gian qua là minh chứng cho sự thành công của những nỗ lực từ phía Chính phủ Trung Quốc nhằm xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế lấy tiêu dùng, sáng tạo và dịch vụ làm động lực, thay vì dựa quá nhiều vào hoạt động xuất khẩu và sản xuất công nghiệp nặng.

[Người Trung Quốc "đốt" 261 tỷ USD khi du lịch nước ngoài năm 2016]

Ngành du lịch được đánh giá là một trong những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng chủ chốt bởi ngành này có thể nâng cao rõ rệt khả năng sinh lời của rất nhiều lĩnh vực như khách sạn, giao thông vận tải tới kinh doanh thực phẩm và nhà hàng.

Theo số liệu thống kê chính thức, tổng doanh thu của ngành du lịch Trung Quốc trong năm 2016 đạt khoảng 4,69 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 689,7 tỷ USD), tăng 13,6% so với năm 2015.

Lượng du khách nội địa trong năm ngoái là 4,44 tỷ lượt, tăng 11%.

Tới năm 2020, Trung Quốc sẽ dành 2.000 tỷ nhân dân tệ để đầu tư cho lĩnh vực du lịch, chiếm trên 12% trong cơ cấu GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).