Cà Mau: Tàu cá của ngư dân liên tục gặp nạn vì mưa to, gió lớn

Tàu đánh cá gặp nạn mang số hiệu CM 05226 TS do ông Trương Văn Bạc, 30 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, tỉnh Cà Mau, làm Thuyền trưởng. Ngoài Thuyền trưởng Trương Văn Bạc, trên tàu có thêm 3 thành viên.
Cà Mau: Tàu cá của ngư dân liên tục gặp nạn vì mưa to, gió lớn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/10, Cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau thông tin, khi đang hoạt động trên biển 2 tàu đánh cá của ngư dân Cà Mau gặp sóng to, gió mạnh đã bị nhấn chìm. Rất may, các thuyền viên đi trên các tàu gặp nạn đều được phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Theo đó, tàu đánh cá đầu tiên gặp nạn mang số hiệu CM 05226 TS do ông Trương Văn Bạc, 30 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, làm Thuyền trưởng. Ngoài Thuyền trưởng Trương Văn Bạc, trên tàu có thêm 3 thuyền viên.

Vào ngày 26/9 vừa qua, tàu xuất bến qua cửa biển Khánh Hội, huyện U Minh ra biển hoạt động nghề câu mực. Đến khoảng 12 giờ ngày 6/10, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách cửa Khánh Hội khoảng 76 hải lý về hướng Tây thì bị phá nước chìm. Rất may, cả 4 người trên tàu đều được tàu CM 05711 TS của ông Hồ Văn Chiến, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, kịp thời phát hiện cứu vớt đưa lên tàu an toàn.

Cũng do sóng to, gió mạnh, khoảng 13 giờ ngày 7/10, tàu cá mang số hiệu CM 99183 TS do ông Nguyễn Văn Diễn, 49 tuổi, ngụ khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, làm chủ kiêm thuyền trưởng xuất bến qua cửa Khánh Hội ra biển hoạt động.

[Ứng phó bão số 7: Hà Tĩnh gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn]

Tàu mang số hiệu CM 99183 TS hành nghề dịch vụ hậu cần, khi tàu ra cách cửa biển Khánh Hội khoảng 1 hải lý về hướng Tây thì bị phá nước chìm.

May mắn, tất cả 3 người đi trên tàu được tàu đánh cá của bà Lâm Thị Hoa, ngụ ấp 1, xã Khánh Hội, huyện U Minh, kịp thời phát hiện ra cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Hiện Đồn Biên phòng Khánh Hội đang phối hợp địa phương hỗ trợ các chủ tàu khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục