Cà Mau: Xuất hiện thêm 3 vị trí sạt lở rất nguy hiểm tại đê biển Tây

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm tỉnh Cà Mau sáng 12/7, đoạn đê biển Tây qua địa phận xã Khánh Bình Tây xuất hiện 3 vị trí sạt lở mới rất nghiêm trọng với tổng chiều dài 110m.
Cà Mau: Xuất hiện thêm 3 vị trí sạt lở rất nguy hiểm tại đê biển Tây ảnh 1Thời tiết trên vùng biển Cà Mau hiện đang diễn biến phức tạp, nguy cơ gây vỡ đê luôn rình rập. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Tại tỉnh Cà Mau, mưa to kèm theo dông lốc, nước biển dâng cao trong những ngày qua đã uy hiếp đến tuyến đê biển Tây.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm tỉnh sáng 12/7, đoạn đê biển Tây qua địa phận xã Khánh Bình Tây xuất hiện 3 vị trí sạt lở mới rất nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 110m.

Ngoài ra, mực nước biển dâng cao gây tràn cục bộ 3 vị trí với chiều dài 75m tại khu vực tuyến đê thuộc địa phận xã Khánh Tiến, huyện U Minh.

Hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đê biển chịu áp lực lớn bởi những đợt sóng mạnh, cao đến gần 2m, khiến nước biển dâng cao tràn qua đê, nguy cơ gây vỡ đê luôn rình rập.

Trước sự việc này, sáng 12/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời đã đi kiểm tra, nắm tình hình sạt lở tại khu vực đê biển thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời.

[Hơn 750 căn nhà tại các xã ven biển Cà Mau bị hư hại do thiên tai]

Ông Lê Văn Sử chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời và xã Khánh Bình Tây tiếp tục theo dõi nắm chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai, nhất là theo dõi sát diễn biến sạt lở, phát hiện những vị trí sạt lở mới hoặc vị trí có nguy cơ sạt lở cao để ứng phó khắc phục kịp thời, không để xảy ra tình trạng vỡ đê sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân cư ngụ bên trong tuyến đê.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng cứu đê khẩn cấp theo phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo vệ an toàn tuyến đê biển trước nguy cơ bị vỡ trong mùa mưa bão năm nay; đồng thời cắm biển thông báo, phát cảnh báo và hạn chế người và phương tiện lưu thông qua đoạn đê nguy hiểm để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, từ ngày 3-11/7, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to kèm theo dông lốc đã làm hư hỏng 1.147 căn nhà tại các huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, Cái Nước, U Minh, Thới Bình, Năm Căn và Ngọc Hiển.

Thiên tai còn làm 1 người chết, 1 người bị thương, chìm 5 phương tiện thủy, làm sập đỗ hơn 345ha lúa, sạt lở đất ven sông với chiều dài 154m…

Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu là trên 7,5 tỷ đồng. Các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục