Các bang Đông Bắc Mỹ sẵn sàng đối phó với siêu bão tuyết

Các bang Đông Bắc Mỹ sẵn sàng đối phó với siêu bão tuyết Juno

Khoảng 4.800 nhân viên vệ sinh môi trường làm việc theo ca 12 tiếng, 500 xe rải muối, 2.000 xe cào tuyết đã được triển khai để bảo đảm giao thông cho hệ thống đường gần 10.000km của New York.
Các bang Đông Bắc Mỹ sẵn sàng đối phó với siêu bão tuyết Juno ảnh 1Thời tiết lạnh giá tại thành phố New York ngày 8/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền và người dân các địa phương thuộc Đông Bắc nước Mỹ đang gấp rút hoàn tất các biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với trận bão tuyết có tên gọi quốc tế là Juno được dự báo lớn nhất trong lịch sử sắp đổ bộ.

Khoảng 4.800 nhân viên vệ sinh môi trường làm việc theo ca 12 tiếng, 500 xe rải muối, 2.000 xe cào tuyết đã được triển khai để bảo đảm giao thông cho hệ thống đường gần 10.000km của thành phố New York.

Trong một tuyên bố ngày 26/1, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã cảnh báo người dân New York cần chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra, đồng thời khẳng định các cơ quan hữu quan đã sẵn sàng đối phó với cơn bão tuyết này. Ông De Blasio cũng đề nghị người dân sử dụng các phương tiện công cộng trong ngày 26/1 và rời công sở sớm hơn vào cuối ngày nếu có thể.

Theo kế hoạch, các trường học công tại đây sẽ vẫn mở cửa trong ngày 26/1, song nhiều khả năng, sẽ đóng cửa vào ngày tiếp theo 27/1.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về trận bão tuyết đồng thời nêu rõ đã liên lạc với quan chức bang và địa phương nhằm đảm bảo các khu vực bị ảnh hưởng có đủ các phương tiện cần thiết để chuẩn bị và phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp.

Theo trang chuyên theo dõi chuyến bay flightaware.com, hơn 1.800 chuyến bay sáng ngày 26/1 đã bị hủy. Trong khi đó, người dân cũng đang tích trữ các nhu yếu phẩm cần thiết.

Bão tuyết có tên Juno sẽ đổ bộ vào địa phận các bang miền Đông Bắc Mỹ từ sáng 26/1 giờ địa phương (tức tối cùng ngày theo giờ Hà Nội). Dự kiến sẽ có khoảng 11 triệu người nằm trong vùng ảnh hưởng cực đại, kéo dài từ New Jersey, tới Philadelphia, New York, Pensylvania, Connecticut, Massachusetts, New Hamshire, Vermont cho tới Maine. Tốc độ gió được dự báo là sẽ duy trì từ 36-56km/giờ, có lúc giật lên tới 80km/giờ.

Ước tính, bão Juno sẽ trút lượng tuyết dày ít nhất là 30-60cm, và có thể lên tới 90cm, xuống thành phố New York. Cơn bão tuyết kỷ lục tác động tới thành phố New York được ghi nhận vào tháng 2/2006, với lượng tuyết trút xuống Công viên Trung tâm (Central Park) lên tới 66cm.

Thị trưởng New York De Blasio cảnh báo Juno có thể là cơn bão mà thành phố New York chưa từng chứng kiến kể từ năm 1827 tới nay, đề nghị người dân không được coi thường và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục