Các bị cáo trong vụ thảm sát ở Bình Phước run rẩy trước tòa
Sáng 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hải Dương và đồng phạm bị truy tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” tại căn biệt thự gia đình ông Lê Văn Mỹ.
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Cả ba bị can bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản theo điều 93 và điều 133 Bộ Luật hình sự. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Cả ba bị can bị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản theo điều 93 và điều 133 Bộ Luật hình sự. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Người dân trật tự theo dõi phiên tòa xét xử. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Xe đưa các bị cáo đến nơi xét xử. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)
Trên cơ sở dấu vết thu thập từ hiện trường vụ án, sau quá trình khoanh vùng, xác minh các đối tượng, các lực lượng chức năng đã bắt hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, cùng sinh năm 1991.
Chiều 11/7, tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước), Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an thông báo kết quả điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm 7/7.
Khi Nguyễn Hải Dương cùng Trần Đình Thoại mang hung khí tìm đến nhà ông Lê Văn Mỹ, do bị một trong những người thân của gia đình nạn nhân từ chối mở cửa nên Thoại đổi ý không làm nữa mà bỏ ra về.
Chiều 4/11, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Phước khẳng định 3 bị can đều bị truy tố với 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản;" khung hình phạt cao nhất là tử hình.