Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Pháp chúc mừng Tết Bun Pi May của Lào

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Pháp và gia đình nhân dịp năm mới.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở Pháp chúc mừng Tết Bun Pi May của Lào ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chúc mừng Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth nhân dịp Tết Bun Pi May. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Ngày 12/4 tại thủ đô Paris, đoàn Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, do Đại sứ Đinh Toàn Thắng và phu nhân dẫn đầu, đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May (14-16/4/2022).

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Pháp và gia đình nhân dịp năm mới.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng truyền thống hai Đại sứ quán đến thăm hỏi, chúc mừng lẫn nhau mỗi dịp lễ lớn và các sự kiện trọng đại của Việt Nam và Lào là nét đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ đề nghị hai Đại sứ quán sớm lên kế hoạch tổ chức các hoạt động và sự kiện chung, đóng góp cho thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

[Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia]

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định: "Với tất cả sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước, hai Đại sứ quán sẽ làm được nhiều hơn nữa trong năm bước ngoặt này, tiếp tục đồng hành, nâng tầm hợp tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại Pháp."

Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth bày tỏ cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Đinh Toàn Thắng và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, được thử thách, vun đắp qua nhiều thế hệ, trong cả công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, lẫn công cuộc bảo vệ, phát triển đất nước hiện nay.

Đại sứ Lào cho rằng hai Đại sứ quán cần tạo điều kiện để cán bộ ngoại giao trẻ hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin để hiểu và có cái nhìn sâu sắc hơn, cũng như ý thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ vô giá này.

Hai bên đã nhất trí về một số hoạt động giao lưu, hợp tác trong thời gian tới, trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, cam kết hỗ trợ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc và của cộng đồng ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục