Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại TP.HCM

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của Lào; Tết Songkran của Thái Lan; Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.
Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại TP.HCM ảnh 1Bà Wiraka Mudhitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh (trái) thực hiện nghi thức tắm Phật tại lễ hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 11/4, tại Chùa Phổ Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội đón Tết cổ truyền Bunpimay của người dân Lào; Tết Songkran của Thái Lan; Tết Chôl Chhnăm Thmây của Campuchia và Tết Thingyang của Myanmar.

Cùng dự buổi lễ có đại diện Sở Ngoại vụ Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí MinhSok Dareth; Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí MinhWiraka Mudhitaporn; đại diện Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh viên và cộng đồng người dân Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma đang sinh sống, làm ăn, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanma-Thái Lan năm nay được tổ chức sát với ngày giỗ Tổ của Việt Nam, thể hiện sự tương đồng trong văn hóa, sinh hoạt tôn giáo giữa các nước trong khu vực; thiết thực thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam-Campuchia-Lào-Myanma-Thái Lan trong công cuộc xây dựng hòa bình, phát triển của mỗi nước và khu vực.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Tâm gửi lời chúc phúc an lành đến cán bộ, nhân viên các Tổng lãnh sự quán, cộng đồng người dân các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, cùng chung tay vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, tu thân rèn tính để cùng nhau xây dựng một cuộc sống an yên, hạnh phúc, hòa bình, thành tựu viên mãn.

Thay mặt các tổng lãnh sự quán của các quốc gia đón Tết cổ truyền, bà Wiraka Mudhitaporn, tân Tổng lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng tham dự Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan.

Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại TP.HCM ảnh 2Ông Sok Daret, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh (phải) thực hiện nghi lễ tắm Phật. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ấn tượng trước sự chu đáo, mối quan tâm sâu sắc đến các văn hóa các nước láng giềng của chính quyền và người dân thành phố, bà Wiraka Mudhitaporn cho rằng việc tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền này góp phần các người dân các nước Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan-Việt Nam đến gần nhau hơn, thể hiện tình cảm, sự đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước.

Phát biểu tại lễ hội, bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Đông Nam Á, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh lễ đón Tết truyền thống của các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma là dịp để người dân các nước Đông Nam Á nhập thân văn hóa, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng, giáo dục tinh thần yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giới trẻ; giới thiệu văn hóa trong cộng đồng ASEAN, góp phần kích cầu du lịch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID 19.

Lễ hội Tết cổ truyền Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar tại TP.HCM ảnh 3Chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống các nước tại lễ hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo bà Phan Thị Hồng Xuân, dù diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, nhưng việc tổ chức buổi lễ tái hiện không gian lễ Tết truyền chống của các nước Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanma tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm, sự tin tưởng của Việt Nam đối với bạn bè trong ASEAN; khẳng định sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm cộng đồng của các nước trong việc chung tay xây dựng cộng đồng văn hóa xã họi ASEAN thực chất và có chiều sâu.

Lễ hội diễn ra trong không khí vui tươi, ấm tình đoàn kết với nghi lễ thắp hương, tắm Phật cầu an, thụ lộc nhân dịp Năm mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục