Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động giao lưu, hợp tác của thế hệ trẻ hai bên để duy trì, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 1Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thàn phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/4, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cùng Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại Thành phố nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2022 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải chúc các cán bộ, nhân viên và toàn thể nhân dân Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay 2022 an vui, hạnh phúc; đồng thời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Lào, chính quyền và nhân dân Lào đã kịp thời hỗ trợ thành phố trong đợt dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, thể hiện tình cảm đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

[Thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane tăng cường hợp tác]

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Chính phủ và nhân dân Lào đã vượt qua những khó khăn do dịch bệnh để ổn định tình hình kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đưa ra những quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Đồng thời khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng và nỗ lực để tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế giữa thành phố và các địa phương của Lào; trong đó đặc biệt quan tâm đến hoạt động giao lưu, hợp tác của thế hệ trẻ hai bên để duy trì, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 2Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thàn phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc phúc Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của Chính phủ, nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ, nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; trong đó có sự giúp đỡ hiệu quả của thành phố đối với các địa phương của Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Lào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua.

Tổng lãnh sự Phimpha Keomixay nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Lào cũng như các địa phương của Lào luôn sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác kinh tế, để củng cố, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững," góp phần xây dựng và phát triển hai đất nước; đồng thời mong muốn thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Lào sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục