Các công ty bán buôn Australia chuộng hải sản VN

Australia hiện nhập khẩu 70% lượng hải sản phục vụ cho nhu cầu trong nước, trong đó các mặt hàng đến từ Việt Nam chiếm khoảng 12%.

Ngành đánh bắt hải sản Australia ngày càng đứng trước nguy cơ khó cạnh tranh hơntrong bối cảnh người dân tại đây ưa chuộng các sản phẩm giá rẻ.

Australia hiệnnhập khẩu 70% lượng hải sản phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước, trong đócác mặt hàng đến từ Việt Nam chiếm khoảng 12%.

Theo ông David Wren, chủ một cửa hàng hải sản có kho đông lạnh trị giá 1 triệuAUD tại khu vực Tây Bắc thành phố Brisbane, bang Queensland, khó có thể thay đổithực tế này.

Hiện các công ty bán buôn ngày càng ưa chuộng các loại hải sản giá rẻ từ cácnước như Việt Nam.

Ông David cho biết: "Mọi người đều cố gắng tìm cách mua các loại thực phẩm rẻhơn cho gia đình. Vấn đề lớn nhất của những cửa hàng như chúng tôi là sản phẩmnhập khẩu."

Ông David có 3 tàu đánh cá mang lại sản lượng 400 tấn mỗi năm nhưng đối thủ cạnhtranh lớn nhất của ông lại là cá basa nhập khẩu từ Việt Nam. Tại Australia, cábasa được bán với giá 4A AUD/kg trong khi chi phí để đánh bắt 1kg cá thu tại đâylại lên tới 5AUD.

Ngư dân Australia mong muốn các nhà hàng cũng như cửa hàng bán hải sản trongnước ghi rõ nguồn gốc sản phẩm để họ có cơ hội cạnh tranh hơn hiện nay.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có lãnh thổ phía Bắc của Australia ban hành luật đốivới hải sản đã qua chế biến và nấu nướng. Tại các bang và vùng lãnh thổ khác,những người kinh doanh chỉ cần chỉ rõ nguồn gốc của sản phẩm tươi sống.

Chủ tịch Liên minh Công nghiệp Hải sản Quốc gia (NSIA), đồng thời là Chủ tịchHội đồng quản trị chợ cá Sydney, ông Grahame Turk cho biết các nhà sản xuất hảisản nước ngoài không phải chịu nhiều quy định hạn chế như tại Australia. Đâycũng là một trong những lý do khiến các sản phẩm nhập khẩu có giá thấp hơn hàngtrong nước, khiến các nhà sản xuất Australia khó cạnh tranh hơn./.

Quang Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục