Các địa phương chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, Nghệ An, thành phố Hải Phòng đưa ra các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.
Các địa phương chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, ngày 29/1, lãnh đạo Bộ Y tế, các địa phương trả lời phỏng vấn báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước diễn biến nhanh của dịch trong những ngày gần đây.

Qua nhận định tình hình dịch bệnh, đại biểu Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết chắc chắn phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, trên tinh thần triển khai nhanh, quyết liệt tại khu vực thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; các tỉnh, thành phố có công dân trở về từ Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, các địa phương phải kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch. Bộ Y tế đã chuẩn bị hệ thống điều trị với việc xây dựng các bệnh viện dã chiến hỗ trợ các địa phương có dịch.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, do chưa xác định được ca F0, do đó so với thời gian đầu chống dịch ở Đà Nẵng trước đó, công tác phòng, chống dịch gặp nhiều khó khăn nhưng có sự chủ động hơn.

[Các tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19]

Các lực lượng nhanh chóng vào cuộc, tập trung giám sát dịch tễ, xây dựng hệ thống điều trị, xét nghiệm nhằm hỗ trợ tối đa cho Hải Dương.

"Tuy nhiên, quan điểm của chúng ta không phải là tìm ra ca F0 mà phải rà soát diện rộng để tìm ra những người mắc COVID-19, những người liên quan" - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Là địa phương sát với các tỉnh vừa phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, Thái Bình cũng có 2 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với những ca này. Vì thế, ngay khi có thông tin, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã quyết liệt chỉ đạo ngay công tác truy vết những người có tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp F1 và tổ chức cách ly phù hợp.

Các địa phương chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 2Đại biểu Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trả lời phỏng vấn của phóng viên cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, ngay khi nhận được thông tin về các ca bệnh, các lực lượng chức năng của địa phương đã tổ chức xét nghiệm. Kết quả ban đầu, các ca tiếp xúc gần đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho biết sẽ không chủ quan; vẫn thực hiện nghiêm quy định về cách ly đối với các trường hợp này, đồng thời tiếp tục truy vết các trường hợp nghi tiếp xúc gần.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xét nghiệm theo đúng quy trình, thời gian do Bộ Y tế ban hành để khẳng định chắc chắn các trường hợp này có bị lây nhiễm hay không" - ông Ngô Đông Hải nói.

Về công tác chỉ đạo khi dịch bùng phát trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo tỉnh vẫn chỉ đạo kịp thời các cán bộ phụ trách đang làm việc tại địa phương, kích hoạt ngay biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao, tuyệt đối không lơ là. "Đến nay có thể khẳng định, toàn tỉnh Thái Bình đều đã triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch," - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cho biết.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà cho biết, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dựa trên những kinh nghiệm đã tích lũy trong thời qua.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, Hải Phòng sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Đến nay, các tổ dân phố đều đã xây dựng các tổ phòng, chống dịch và đang triển khai hiệu quả.

Đại biểu Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết Nghệ An đã chuẩn bị các phương án, kịch bản sẵn sàng trong mọi trường hợp.

Ngành Y tế tỉnh đã chuẩn bị tập huấn cho các cán bộ, nhân viên y tế, cùng hàng nghìn sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh để tham gia phòng, chống dịch./.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các đầu cầu tại Quảng Ninh và Hải Dương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Các đầu cầu tại Quảng Ninh và Hải Dương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại tá Nguyễn Vân Giang, đại diện Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đại tá Nguyễn Vân Giang, đại diện Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục