Các địa phương chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra

Lực lượng chức năng Hải Phòng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, trong khi đó, Thừa Thiên-Huế thông báo tàu thuyền khu vực thời tiết nguy hiểm tìm nơi trú ẩn an toàn.
Các địa phương chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng phó thiên tai xảy ra ảnh 1Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Trước những diễn biến của áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão ngoài Biển Đông, thành phố Hải Phòng đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã có công điện thông báo, hướng dẫn cho ngư dân, các chủ phương tiện trên địa bàn, đặc biệt phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển, phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

[Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, có tên quốc tế là Mulan]

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi.

Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai chỉ đạo các Hạt quản lý để tăng cường kiểm tra đê điều và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu sự cố có thể phát sinh.

Tất cả các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai, yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đến 10 giờ ngày 9/8, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.300 phương tiện nắm rõ diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh.

Còn tại Thừa Thiên-Huế, trước những diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong những giờ tới, tỉnh đang thông báo cho tàu thuyền biết khu vực thời tiết nguy hiểm để tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời chủ động điều tiết nước ở các hồ chứa thủy điện.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế, sáng 9/8, tổng số phương tiện đánh bắt trên biển đang neo tại bến là 2.020 phương tiện, với 10.925 lao động.

Còn lại 42 phương tiện, với 425 lao động đang hoạt động đánh bắt tại khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực biển Thừa Thiên-Huế, số phương tiện này đã nắm được tình hình thời tiết xấu trên biển.

Trước đó, tối 7/8, tàu cá số hiệu TTH-40287TS công suất 270CV, trên tàu có 4 thuyền viên, do ông Đặng Văn Đương (phường Thuận An, thành phố Huế) làm thuyền trưởng bị chìm ngoài biển, cách cửa biển Thuận An 18 hải lý.

Nguyên nhân do tàu cá bị hỏng máy bơm nước hút khô tàu. Ngay sau đó, 4 thuyền viên trên tàu đã được hai tàu cá hoạt động gần đó cứu giúp và đưa vào bờ an toàn.

Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Thanh Hùng cho biết ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông gây mưa trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó, đơn vị vừa ban hành thông báo số 221/TB-PCTT về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện. Theo đó, từ 18 giờ ngày 10/8, hồ thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1 dự kiến tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước về hạ du (đỉnh lũ dự kiến lớn nhất lần lượt khoảng 500 m3/s và 200 m3/s).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung, Công ty Cổ phần thủy điện Trường Phú thông báo đến người dân các địa phương thuộc huyện A Lưới đề phòng ngập khu vực lòng hồ, thường xuyên cập nhật thông tin phục vụ công tác chỉ đạo.

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với các địa phương triển khai phương án vận hành hợp lý công trình thủy lợi, cống qua đê nhằm bảo vệ diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản, các địa phương hướng dẫn người dân gia cố đảm bảo an toàn cho lồng, bè nuôi trồng thủy sản trên sông, đầm phá...

Từ ngày 7/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa vừa. Sáng 9/8, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đang ở dưới báo động I là 0,69m; trên sông Bồ ở dưới báo động I là 1,12m./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục