Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp cận thị trường Nhật Bản

Bảy doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực nông nghiệp đã tham dự Triển lãm GPEC 2016 về công nghệ nhà kính và trồng trọt công nghệ cao Nhật Bản.
Các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp cận thị trường Nhật Bản ảnh 1Đoàn đại biểu doanh nghiệp Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 27/7, tại trung tâm triển lãm Tokyo Big Sight, 7 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực nông nghiệp đã tham dự Triển lãm GPEC 2016 về công nghệ nhà kính và trồng trọt công nghệ cao Nhật Bản.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm “Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp và du lịch nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức.

Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn Yên, cho biết 7 doanh nghiệp tham gia chuyến khảo sát lần này gồm Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến 2, Công ty cổ phần dược Lâm Đồng (LADOPHAR), Công ty Nông sản Phong Thúy, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Anh Đào, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt G.A.P, Công ty cổ phần công nghệ Rừng Hoa Đà Lạt và Công ty Cầu Đất FARM.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với JICA xây dựng chương trình chi tiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, những sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Lâm Đồng như trà atiso, càphê, dâu, hoa, lụa tơ tằm… đều là những mặt hàng mà thị trường Nhật Bản có nhu cầu lớn.

Ông Nguyễn Văn Yên đánh giá đây chính là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện JICA tại Việt Nam, ông Sho Tomita, cho rằng các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam có tiềm năng rất lớn tại thị trường Nhật Bản. JICA đang chủ trương hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nước ngoài.

Ông Tomita nhận định trong tương lai, hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh nhờ sự hỗ trợ của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Giám đốc Công ty Đà Lạt G.A.P Lê Văn Cường cho biết tham gia Triển lãm GPEC 2016, mục tiêu của các doanh nghiệp là giới thiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm tìm kiếm thị trường cũng như thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng vào lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, sau triển lãm GPEC, đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp sẽ có gặp gỡ với các doanh nghiệp Nhật Bản như Asahi Food, Kochi... nhằm trao đổi kinh nghiệm phát triển thương hiệu, gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh và Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.