Các khu, điểm du lịch Đà Nẵng và Bình Thuận hút khách du lịch dịp lễ

Kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng và Bình Thuận tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.
Các khu, điểm du lịch Đà Nẵng và Bình Thuận hút khách du lịch dịp lễ ảnh 1Các cano để vận chuyển du khách trong ngày khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15-Hòn Sụp-Bãi Nam-Bãi Đa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng và Bình Thuận tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Tại Đà Nẵng có chương trình khai trương mùa du lịch biển 2023 với hơn 20 hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đặc sắc, trải dài trên các tuyến đường ven biển của thành phố và bán đảo Sơn Trà. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách.

Ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ (sáng 29/4), các bãi biển của Đà Nẵng đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng. Tại bãi tắm Mân Thái nhiều du khách chọn môn thể thao chèo sup để nhẹ nhàng thư giãn trên biển ngắm bình minh từ sáng sớm; hay tham gia các nội dung chạy bộ, bơi tại đây. Các khu vực trưng bày mô hình nghệ thuật, không gian lễ hội ẩm thực, làng nghề truyền thống, khu vực lễ hội thả diều tại bãi biển cũng hút một lượng khách lớn đến tham quan vui chơi, chụp ảnh…

Trong sáng 29/4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng tổ chức khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15-Hòn Sụp-Bãi Nam-Bãi Đa với 3 cano (36 chỗ ngồi/cano) đi vào hoạt động tại khu vực biển bán đảo Sơn Trà.

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đến đầu tháng 5/2023 sẽ có thêm 2 du thuyền, 2 cano được hoàn thiện các thủ tục để đưa vào vận hành phục vụ người dân, du khách trải nghiệm sản phẩm tour du lịch biển, đảo.

“Việc đưa tuyến du lịch đường thủy này vào hoạt động là cơ sở hình thành, xây dựng các sản phẩm du lịch đường thủy đặc thù tại đây, kết nối chương trình tour lên rừng-xuống biển với nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, đảo dành cho người dân, khách du lịch,”ông Phan Minh Hải nhấn mạnh.

Đến với Giải dù lượn “Bay trên biển bạc” lần đầu tiên được tham gia bay trải nghiệm dù lượn không động cơ từ đỉnh núi Sơn Trà ở độ cao 600m xuống bãi biển Thọ Quang, quận Sơn Trà; chia sẻ cảm giác bay lượn trên bầu trời anh Huỳnh Đức Trung ở Đà Nẵng đã phải thốt lên rằng “phong cảnh núi non rừng biển Đà Nẵng mình quá đẹp.”

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết ngay trong ngày 29/4, khu du lịch đã đón hơn 3.000 khách du lịch đến tham quan vui chơi.

[Đà Nẵng: Nhiều hoạt động hấp dẫn dịp khai trương Mùa du lịch biển 2023]

Dịp lễ, Khu du lịch tổ chức "Ngày hội văn hóa dân gian Quảng Đà" trong 5 ngày (từ ngày 29/4 đến ngày 2/5). Du khách sẽ được thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hát bài chòi, múa lân sư rồng, nghệ thuật làm tò he, ảo thuật và bong bóng nghệ thuật…, trải nghiệm trò chơi dân gian, giao lưu nhảy sạp cùng đồng bào Cơ Tu.

Khu du lịch Sun World Ba Na Hills trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ cũng thu hút được lượng lớn du khách do nơi đây đã chuẩn bị được nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn để phục vụ du khách trong dịp lễ như Lễ hội Happy Songkran-Thailand Festival, Lễ hội ẩm thực và bia B’estival, các show diễn “Vũ hội Nhật nguyệt,” trình diễn nghệ thuật đường phố tung hứng, cà kheo, ảo thuật do 150 nghệ sỹ quốc tế biểu diễn liên tục từ 10 đến 16 giờ hàng ngày. Khu du lịch triển khai chương trình ưu đãi trải nghiệm combo tiệc đêm Ba Na By Night, phục vụ tất cả ngày trong tuần vào ban đêm trong khung giờ từ 15-22 giờ để du khách chọn lựa.

Trước kỳ nghỉ lễ, thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều chương trình như Khai mạc Liên hoan Văn hóa-Thể thao và Phục dựng Lễ hội truyền thống của người Cơ Tu năm 2023 diễn ra tại xã Hòa Bắc (ngày 27/4); khai trương Mùa Du lịch biển 2023 (28/4); khai trương Phố ăn vặt Nam Ô nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, quận Liên Chiểu với hơn 50 xe bán hàng được trao tặng cho người dân địa phương (trị giá 500 triệu đồng) được Tập đoàn Trung Thủy, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Ô tài trợ theo chương trình hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cộng đồng địa phương.... Các chương trình, hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến tham quan, vui chơi mua sắm.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 28/4 đến ngày 4/5, dự kiến có 672 chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Đà Nẵng, với hơn 87.000 khách; trung bình mỗi ngày có 44 chuyến bay quốc tế và 68 chuyến bay quốc nội hạ cánh.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo phục vụ cao điểm, đồng thời lập phương án bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Còn tại Bình Thuận, chiều 29/4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bãi biển trung tâm thành phố Phan Thiết thu hút rất đông người dân và du khách tắm biển.

Các bãi giữ xe máy khu vực gần bờ biển gần như quá tải.

Tại bãi biển Đồi Dương (thành phố Phan Thiết), do lượng du khách và người dân tập trung đông nên lực lượng dân quân tự vệ phường được huy động để trông xe và đảm bảo an ninh dọc tuyến đường ven biển. Ngoài bãi giữ xe tại các khách sạn, bãi xe Đồi Dương, các bãi giữ xe của các khu vực lân cận như Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Bình Thuận… cũng được mở để phục vụ nhu cầu của khách du lịch ngày lễ.

Chị Đào Thị Ngọc Thúy, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên chị cùng gia đình 4 người đi bằng ôtô cá nhân ra vùng biển Phan Thiết tắm biển. Thời điểm này đi du lịch vùng biển chị thấy rất thoải mái, trốn được cái nóng oi bức, được hòa mình vào nước biển trong xanh. Du khách đến đây rất đông, nhìn chung tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và giá cả dịch vụ ổn định.

Các khu, điểm du lịch Đà Nẵng và Bình Thuận hút khách du lịch dịp lễ ảnh 2Bãi biển Đồi Dương (thành phố Phan Thiết) đông nghịt người dân và du khách trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương-Thương Chánh, người dân và du khách đến đây chủ yếu là tắm biển. Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Quản lý dùng hệ thống loa phát thanh nhắc nhở người dân và du khách đảm bảo an toàn khi tắm biển, nhất là trông coi trẻ nhỏ. Nhân viên của Ban Quản lý và lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cũng thường xuyên nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi trên bãi biển.

Không chỉ tại bãi biển Đồi Dương, dịp nghỉ lễ này, các hoạt động du lịch, khách sạn, nhà nghỉ tại Mũi Né và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết cũng nhộn nhịp hơn, chủ yếu là du khách đi theo gia đình. Tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành), chiều 29/4, có hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại bãi biển và các khu vui chơi để chụp ảnh, tắm biển.

Chị Trần Đào Anh (đến từ tỉnh Bình Dương) cho biết chị đi cùng nhóm bạn 10 người di chuyển bằng xe máy đến Phan Thiết du lịch. Chị đã thấy nhiều hình đăng trên mạng xã hội về điểm du lịch mới này nhưng hôm nay mới được đến đây. Nơi này rất đẹp, biển rất trong và sạch.

Sự kiện cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết (kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây) chính thức khánh thành đưa vào hoạt vào sáng 29/4 cùng chuỗi hoạt động sôi nổi xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia 2023 đã làm cho ngành du lịch Bình Thuận sôi động hơn bao giờ hết.

Theo dự báo, sẽ có khoảng 160.000 lượt khách (gấp đôi so với năm 2022) đến tham quan, du lịch tại Phan Thiết-Bình Thuận trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Ghi nhận tại các resort, khách sạn tại khu vực Phan Thiết-Mũi Né đều đã được khách đặt kín phòng. Tại Đô thị NovaWorld Phan Thiết, hai resort đã đi vào vận hành gồm Movenpick Resort Phan Thiết và Radisson Resort Phan Thiết lấp đầy 100% trong các ngày nghỉ lễ. Các biệt thự tại NovaWorld Phan Thiết cũng đã được khách thuê giữ chỗ từ hơn 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ.

Theo Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận, trong 4 tháng đầu năm 2023, Bình Thuận đón hơn 2,8 triệu lượt khách, tăng 2 lần so cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế có khoảng 94.700 lượt khách (tăng 6,6 lần so cùng kỳ). Doanh thu từ hoạt động du lịch hơn 7.260 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so cùng kỳ năm 2022.

Sự kiện cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết chính thức đi vào hoạt động không chỉ tạo kết nối giao thông, giao thương thông suốt, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch, kinh tế-xã hội, bất động sản của tỉnh Bình Thuận và khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục