Các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ 2-11/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-11/10, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các khu vực cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ 2-11/10 ảnh 1Các khu vực trên cả nước cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Nguồn; TTXVN)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 2-11/10, các khu vực đều có mưa và dông; riêng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

[Các khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông]

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm 3-11/10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối, tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Theo hướng dẫn của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh, thành phố khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian qua.

Các tỉnh, thành phố cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương sẵn sàng biện pháp chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất; rà soát, kiểm tra bảo đảm an toàn hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Đơn vị chức năng bố trí lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đê điều; vận hành điều tiết các hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình huống có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.