Số liệu thống kê công bố ngày 19/2 cho thấy các nền kinh tế thuộc OECD đãsuy giảm 0,2% trong quý cuối cùng của năm ngoái, sau khi đạt mức tăng 0,3% trongquý 3/2012.
Trong đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm xuống 0% trong quý 4, so với mứctăng 0,8% trong quý 3 năm ngoái. Trong khi GDP của 27 nước thành viên Liên minhchâu Âu giảm 0,5%, riêng kinh tế Đức giảm 0,6% và là lần giảm đầu tiên kể từ đầunăm 2009.
Kinh tế Anh và Pháp thu hẹp 0,3%, đảo ngược từ mức tăng 0,9% tạiAnh và 1% tại Pháp trong quý 3/2012. Còn kinh tế Italy tiếp tục suy giảm quý thứ sáu liên tiếp, khi thu hẹp 0,9% -mức giảm cao nhất kể từ quý 1/2009.
Tại châu Á, sau khi ghi dấu mức giảm mạnh nhất trong số bảy quốc gia dẫnđầu OECD trong quý 3/2012, kinh tế Nhật Bản trong quý 4/2012 đã suy giảm thấphơn và giảm 1%. Hiện các thành viên của OECD gồm 34 nền kinh tế phát triển trênthế giới.
Theo OECD, mức suy giảm kinh tế OECD trong quý 4/2012 so với quý 3/2012 làlần giảm đầu tiên kể từ quý 1/2009. Song, tính trong cả năm 2012, các nền kinhtế OECD tăng trưởng 1,3%, so với mức tăng 1,9% trong năm 2011./.