Các nước ASEAN và Nhật Bản sắp chính thức nâng cấp quan hệ

ASEAN và Nhật Bản sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện" tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ở Tokyo vào tháng 5 này, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.
Các nước ASEAN và Nhật Bản sắp chính thức nâng cấp quan hệ ảnh 1Đại sứ Kiya Masahiko, Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN, phát biểu tại Hội nghị “ASEAN-Nhật Bản cùng sáng tạo, cùng đổi mới”. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn ngày 6/3 cho biết các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản sẽ chính thức nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện" tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ở Tokyo, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Kế hoạch này được đề ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều đã nâng cấp quan hệ với ASEAN lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (Trung Quốc vào năm 2021 và Mỹ vào năm 2022).

[Nhật Bản cam kết tăng cường quan hệ đối tác với ASEAN]

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo, ông Kao Kim Hourn xác nhận: "Đã có rất nhiều cuộc thảo luận (về kế hoạch nâng cấp) và chúng tôi mong đợi việc này (trong hội nghị cấp cao đặc biệt) tại Tokyo vào tháng 12/2023."

Nhật Bản thời gian gần đây đã nỗ lực tăng cường quan hệ với ASEAN. Ông Kao nhấn mạnh ASEAN với việc nâng cấp quan hệ, ASEAN muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như cải tiến công nghệ, giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa với Nhật Bản.

Ông Kao bày tỏ đặc biệt hy vọng Nhật Bản sẽ cung cấp thêm nhiều học bổng cho công dân các nước ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục