Các nước Bantich lập liên doanh xây đường sắt

Các nước Bantich có kế hoạch thành lập liên doanh xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, nối liền Tallinn với thủ đô Warsaw của Ba Lan.
Trong cuộc gặp ngày 10/11 tại thủ đô Tallinn của Estonia, Thủ tướng cácnước khu vực Bantich đã thông báo kế hoạch thành lập liên doanh để xây dựngtuyến đường sắt cao tốc tầm cỡ châu Âu, nối liền Tallinn với thủ đô Warsaw củaBa Lan.

Tuyến đường sắt Baltica, được xem là một trong những cầu nối giao thôngquan trọng của Liên minh châu Âu, có chiều dài 1.435 km, chạy theo hướng Bắc -Nam từ thủ đô Helsinki của Phần Lan tới Warsaw. Ngoài ra, nó cũng là một phầntrong tuyến đường chính xuyên Đông - Tây nối thủ đô Béclin của Đức và Mátxcơvacủa Nga.

Các nhà hoạch định dự án cho rằng kế hoạch trên có thể làm thay đổi diệnmạo cảnh quan khi biến những con đường đất thành các tuyến đường sắt.

Dự án quy mô lớn này cũng sẽ thay thế cho việc xây dựng một tuyến đườngcao tốc xuyên Bantich đã được lên kế hoạch trước đó, vốn gây nhiều tranh cãiliên quan tới vấn đề môi trường.

Các chuyên gia ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nói trênsẽ lên tới 3,7 tỷ euro (5 tỷ USD). Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấnđề giao thông Siim Kallas cho biết nhiều khả năng EU sẽ tài trợ tới 85% chi phícủa dự án.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Estonia, Andrus Ansip cho biết liêndoanh chịu trách nhiệm xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nói trên trên sẽ đóngtrụ sở tại thủ đô Riga của Latvia, và bắt đầu công việc vào năm 2012.

Dự kiến, dự án sẽ chính thức được triển khai vào năm 2013 và hoàn tất vàonăm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga không chấp nhận đình chiến tạm thời với Ukraine

Nga không chấp nhận giải pháp ngừng bắn tạm thời tại Ukraine, do lo ngại bị tập thể các nước phương Tây hoặc một số nước phương Tây lợi dụng để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Ukraine.