Cả thế giới tắt đèn

Các nước trên thế giới hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013

Tối nay, 23/3, hàng nghìn thành phố thuộc 147 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tắt đèn trong 60 phút từ 20 giờ 30 theo giờ địa phương.
Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trong số gần 150 quốc giavà vùng lãnh thổ trên thế giới hưởng ứng chiến dịch thường niên GiờTrái Đất 2013. Đúng 20 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23/3, nhà hát Operavà cầu cảng Sydney nổi tiếng ở thành phố Sydney (Australia) chìmtrong bóng tối. Đúng thời khắc này, hàng triệu hộ gia đình trên cả nước Australia  cùng "tắt điện" và các thiết bị không cần thiết trong vòng60 phút để cùng nâng cao nhận thức toàn cầu về biến đổi khí hậu và tiếtkiệm năng lượng. Trưởng đại diện Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế(WWF) tại Australia, ông Dermot O'Gorman cho biết đượcphát động lần đầu tiên tại Sydney năm 2007, Giờ Trái Đất đã trở thànhchiến dịch hành động vì môi trường lan tỏa trên cả nước và toàn thếgiới. Từ quảng trường Tahrir ở Ai Cập cho đến tòa nhà EmpireState ở New York (Mỹ), hàng nghìn thành phố thuộc 147 quốcgia và vùng lãnh thổ sẽ tắt đèn trong 60 phút từ 20 giờ 30 theo giờ địaphương. Năm nay, các địa danh du lịch nổi tiếng của thế giới như địađiểm Nàng tiên cá tại Copenhagen (Đan Mạch), hay tượng David ở Florence (Italy) hay Núi Bàn ở thủ đô Cape Town (Nam Phi) cũng sẽ cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất. Tiếp sau cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera, Điện Kremlin (Nga), tòa tháp đôi nổi tiếng Petronas ở Malaysia, thápTokyo (Nhật Bản), sân vận động Tổ chim tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hay tổhợp khách sạn Burj Khalifa cao 163 tầng tại Dubai (Các Tiểuvương quốc Arập Thống nhất) cũng sẽ hưởng ứng bằng việc "sống trong bóngtối" trong 1 giờ đồng hồ. Tại đảo quốc Singapore, hơn 100 tòanhà cũng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1giờ,cùng với cổng Brandenburg (Đức), cung điện Buckingham ở London (Anh)... Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi toàn thế giới thực hiện Giờ Trái Đất đểthể hiện tình đoàn kết với những người dân chưa được sử dụng điện.
Các nước trên thế giới hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013 ảnh 1
Giờ Trái đất tại Sydney, Australia (Nguồn: AFP)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định Giờ Trái Đất là biểu tượng của cam kết toàn cầu vì nănglượng bền vững cho tất cả mọi người và hướng tới tương lai năng lượngsạch, hiệu quả. Mỗi chính phủ, doanh nghiệp hay cộng đồng xã hội đềuđóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một thế giới xanh và sạchtrong tương lai. Liên hợp quốc cũng thực hiện Giờ Trái Đấtbằng việc tắt điện 1 giờ tại trụ sở chính của tổ chức này ở New York vàtất cả các trụ sở của các cơ quan Liên hợp quốc trên toàn cầu./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.