Các quan chức quân sự Saudi Arabia mua vũ khí cho IS từ Anh

Một loạt các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia đã dính líu đến vụ mua vũ khí cho các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng từ các nước châu Âu, trong đó có Anh.
Các quan chức quân sự Saudi Arabia mua vũ khí cho IS từ Anh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globalresearch.ca)

Theo các tài liệu bị rò rỉ do hãng al-Kawn công bố, một loạt các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia đã dính líu đến vụ mua vũ khí cho các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ các nước châu Âu, trong đó có Anh.

Các tài liệu cho thấy Đại tá Obaid al-Harbi, hiện đang làm việc tại căn cứ hải quân al-Jubail ở Saudi Arabia, đã đứng ra mua các thiết bị quân sự từ công ty chuyên sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh để vũ trang cho các phần tử IS. Ngoài ra, các tài liệu cũng đề cập đến tên tuổi của một số công dân Saudi Arabia khác, những người đã đứng ra hỗ trợ ông al-Harbi buôn lậu vũ khí từ Anh sang Saudi Arabia.

Theo các tài liệu này, Saudi Arabia đã mua các loại vũ khí trị giá khoảng 48 tỷ USD từ Anh kể từ năm 2011 và từ năm này các hợp đồng mua bán vũ khí đã tăng khoảng 25%. Số phần trăm tăng này trong các thương vụ mua bán có liên quan trực tiếp đến Đại tá al-Harbi dưới sự giám sát của Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục